Thông tin pháp luật sáng 15/9: Truy tố ông Vũ Huy Hoàng và các đồng phạm gây thiệt hại hơn 2.700 tỷ đồng

Thông tin pháp luật sáng 15/9: Truy tố ông Vũ Huy Hoàng và các đồng phạm gây thiệt hại hơn 2.700 tỷ đồng;Khởi tố cựu Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai Bắt nhóm thanh niên đêm khuya mang kiếm đi chém người sau va chạm giao thông… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.

Truy tố ông Vũ Huy Hoàng và các đồng phạm gây thiệt hại hơn 2.700 tỷ đồng

Ông Vũ Huy Hoàng. Ảnh: TTXVN

Ông Vũ Huy Hoàng. Ảnh: TTXVN

Ngày 14-9, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố ông Vũ Huy Hoàng (từng là Bộ trưởng Bộ Công Thương) và các đồng phạm trong vụ án sai phạm liên quan đến dự án 2-4-6 Hai Bà Trưng (TP Hồ Chí Minh).

Các bị can cùng bị truy tố là: Phan Chí Dũng (nguyên Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ, Bộ Công Thương); Nguyễn Hữu Tín (nguyên Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh); Đào Anh Kiệt (nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, TP Hồ Chí Minh); Trương Văn Út (nguyên Phó trưởng phòng Quản lý đất, Sở Tài nguyên và Môi trường, TP Hồ Chí Minh); Lê Văn Thanh (nguyên Phó chánh văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh) cùng 4 bị can khác.

Đây là diễn biến mới trong vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và "Vi phạm quy định về quản lý đất đai" xảy ra tại Bộ Công Thương và TP Hồ Chí Minh liên quan đến dự án xây dựng khách sạn 6 sao, trung tâm thương mại, trung tâm hội nghị, hội thảo và văn phòng cho thuê trên khu đất hơn 6.000m2 tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng. Ông Vũ Huy Hoàng cùng các đồng phạm đã cố ý vi phạm các quy định về quản lý tài sản nhà nước, vi phạm các quy định về quản lý đất đai, từ đó dịch chuyển quyền quản lý, sử dụng khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng là tài sản nhà nước sang tư nhân, gây thiệt hại, thất thoát hơn 2.700 tỷ đồng.

Khởi tố cựu Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai

Ông Trần Quốc Tuấn, cựu Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai. Ảnh: SGGP

Ngày 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Quốc Tuấn (sinh năm 1961), nguyên Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ, theo Điều 356, Bộ Luật hình sự.

Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam nêu trên đã được Viện kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Cùng ngày, cơ quan điều tra cũng bắt tạm giam ông Võ Khắc Hiển (53 tuổi, ngụ tại phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa), cựu Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt nam Chi nhánh Đồng Nai. Sau khi khám xét nơi ở, cơ quan điều tra đã thực hiện khám xét nơi làm việc của 2 bị can này.

Ông Trần Quốc Tuấn và ông Võ Khắc Hiển bị điều tra do liên quan đến vụ án Văn Văn Nghĩa, Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân( TDND) Tân Tiến “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” gây thiệt hại 1.128,9 tỷ đồng. Vụ án đã được TAND tỉnh Đồng Nai xét xử váo tháng 11/2019, bị cáo Văn Văn Nghĩa bi xử phạt 19 năm tù.

Sau đó, Viện KSND Cấp cao tại TP.HCM đã kháng nghị bản án sơ thẩm, đề nghi TAND Cấp cao tại TP.HCM hủy án sơ thẩm để điều tra xét xử lại.

Theo đó, ngoài sai phạm của bị cáo Văn Văn Nghĩa trong việc chiếm đoạt 1.128,9 tỷ đồng của các quỹ tín dụng Tân Tiến, Thanh Bình và Dầu Giây, thì việc để bị cáo Văn Văn Nghĩa trong một thời gian dài thực hiện hành vi phạm tội chiếm đoạt tài sản của 3 quỹ TDND, còn có hành vi thiếu trách nhiệm của các cá nhân tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Nai.

Sau khi để xảy ra các sai phạm tại các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh, các ông Tuấn và Hiển đã bị kỷ luật cho thôi chức vụ.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Bắt nhóm thanh niên đêm khuya mang kiếm đi chém người sau va chạm giao thông

Các đối tượng được đưa về phường. Ảnh: Công an TPHCM

Khuya 14-9, Công an TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương vừa ngăn chặn kịp thời một nhóm thanh niên đang có ý định mang hung khí đi chém nhau.

Theo đó, khoảng 23 giờ 30, Công an TP.Dĩ An nhận được tin báo có một nhóm thanh niên tụ tập, mang theo hung khí đang đứng trên đường Nguyễn Thị Phố, phường Tân Đông Hiệp.

Ngay lập tức, Cảnh sát 113 triển khai lực lượng tới hiện trường. Phát hiện cảnh sát, nhóm thanh niên bỏ chạy tán loạn.

Tuy nhiên cảnh sát kịp thời bắt giữ một số đối tượng và hung khí đưa về phường Tân Đông Hiệp lấy lời khai.

Các đối tượng khai nhận do xảy ra va quẹt xe trên đường với một thanh niên khác, nên rủ nhau tập trung mang hung khí đi tìm đối phương để giải quyết.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Quảng Nam: Liên tiếp phát hiện 2 thi thể nam thanh niên trong buổi chiều

Mặt hồ nơi phát hiện thi thể anh H. nổi lên tại khu vực Hố Chuối (xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước). Ảnh: NLĐ

Khoảng 15h ngày 14/9, người dân phát hiện mùi hôi phát ra từ phòng số 13, dãy trọ số 252 tại đường Thái Phiên (phường An Sơn, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

Sau đó, người dân đã gọi báo cho chủ trọ và cơ quan chức năng.

Công an phường An Sơn, Công an TP. Tam Kỳ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tại đây, lực lượng công an tiến hành phá khóa cửa, phát hiện bên trong có một thi thể thanh niên đang phân hủy.

Qua xác minh, thanh niên này tên là Nguyễn Thanh Tr. (26 tuổi, trú khối phố 7, phường An Sơn, TP. Tam Kỳ). Theo nhận định ban đầu, nhiều khả năng thanh niên này đã tự tử.

Tại một địa điểm khác, cũng khoảng 15h chiều cùng ngày, một số người dân đi câu cá tại khu vực Hố Chuối (xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam), đã phát hiện thi thể một thanh niên nổi trên mặt hồ.

Nam thanh niên gặp nạn được xác định là anh Võ Xuân H. (28 tuổi, ngụ thôn 7A, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước). Thi thể nạn nhân sau đó đã được cơ quan chức năng ban giao cho gia đình để lo hậu sự.

Hiện nguyên nhân 2 vụ việc trên đang được lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam điều tra, làm rõ.

Tú Anh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/thong-tin-phap-luat-sang-159-truy-to-ong-vu-huy-hoang-va-cac-dong-pham-gay-thiet-hai-hon-2700-ty-dong-118395.html