Thông tin pháp luật sáng 10/10: Khởi tố, bắt tạm giam Phó Tổng giám đốc VEC Nguyễn Mạnh Hùng

Thông tin pháp luật sáng 10/10: Khởi tố, bắt tạm giam Phó Tổng giám đốc VEC Nguyễn Mạnh Hùng; Bị bắn chết vì xin nghỉ nhậu; Chở khách lúc xẩm tối, người đàn ông bị đánh trọng thương, cướp tài sản… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.

Khởi tố, bắt tạm giam Phó Tổng giám đốc VEC Nguyễn Mạnh Hùng

Lún sụt, hư hỏng nhiều điểm trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Ảnh: Mạnh Cường

Lún sụt, hư hỏng nhiều điểm trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Ảnh: Mạnh Cường

Liên quan đến những sai phạm xảy ra tại cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc VEC để điều tra về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Điều 224 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố, ra lệnh bắt, cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 bị can khác thuộc VEC và Ban quản lý dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, về cùng tội danh với ông Hùng. Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn theo thủ tục tố tụng.

Trước đó, ngày 27/6/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng để làm rõ các sai phạm xảy ra tại dự án cao tốc nói trên.

Từ tháng 11/2019 đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can với gần 20 người. Trong số này có ông Lê Quang Hào, Phó Tổng giám đốc VEC, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cơ sở công trình dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Điều 298 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan điều tra xác định sai phạm của ông Lê Quang Hào là đã tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn 65 km) không đúng trình tự, quy định của pháp luật, không đúng tiêu chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật, yêu cầu thiết kế dự án được phê duyệt, dẫn đến đưa công trình không đảm bảo chất lượng vào khai thác sử dụng, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Vướng vòng lao lý còn có các bị can Nguyễn Tiến Thành (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án), Hà Văn Bình (cựu Giám đốc Ban điều hành gói thầu số 7), Phạm Đình Phú (Phó Tổng giám đốc Công ty Phương Thành, Giám đốc Ban điều hành gói thầu số 5) và Nguyễn Thành An (Phó Giám đốc Ban điều hành gói thầu số 7).

Bộ Công an cho biết, chất lượng công trình xây dựng đối với 7/7 gói thầu (65 km) thuộc giai đoạn 1 của dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, từ nền, móng, mặt đường đều không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu thiết kế dự án, là nguyên nhân gây hư hỏng công trình.

Bị bắn chết vì xin nghỉ nhậu

Nơi xảy ra vụ bắn chết bạn nhậu. Ảnh: NLĐ

Tối 9-10, Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết đơn vị đã tạm giữ Huỳnh Ái Nhân ( SN 1996; ngụ xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè) để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 8-10, Nhân tổ chức nhậu tại nhà cùng bạn, trong đó có Nguyễn Hữu Đang ( SN 2003, ngụ xã Hòa Khánh).

Nhậu một lúc, Đang nói nhậu say nên về. Nhân không đồng ý và cự cãi. Nhân lấy một vật giống như súng bắn vào người Đang.

Đang được đưa đến bệnh viện trong tình trạng tổn thương các cơ quan trong ổ bụng và đã tử vong sau đó.

Chiều 9-10, Nhân đã đến cơ quan công an đầu thú. Nhân khai khẩu súng bắn đạn chì mua trên mạng xã hội.

Chở khách lúc xẩm tối, người đàn ông bị đánh trọng thương, cướp tài sản

Đối tượng Lò Văn Nghĩa. Ảnh: An ninh Thủ đô

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) vừa thực hiện lệnh tạm giữ hình s ự đối với Lò Văn Nghĩa (SN 1994, trú ở thôn Phiêng Diễm, xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ , Lai Châu) để điều tra về hành vi cướp tài sản

Theo điều tra, khoảng 17h40 ngày 5-10, Công an huyện Việt Yên tiếp nhận tin báo của nhân dân về việc phát hiện anh Vũ (SN 1974, làm nghề “xe ôm”; trú ở xã Hồng Thái, huyện Việt Yên), nằm bất tỉnh tại khu đất thuộc xã Tăng Tiến, Việt Yên, với nhiều thương tích ở vùng mặt. Tiến hành điều tra, cơ quan Công an xác định anh Vũ là nạn nhân của vụ cướp.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp vận động người dân tố giác tội phạm, đến ngày 8-10, lực lượng Công an làm rõ và bắt giữ đối tượng gây án là Lò Văn Nghĩa, khi đang lẩn trốn tại TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

Hà Nội: Nữ sinh bị chặn đánh phải nhập viện

Nạn nhân điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Giáo dục & Thời đại

Ngày 9/10, trên mạng xã hội facebook lan truyền bài đăng kèm hình ảnh, clip với nội dung một nữ sinh bị bạn đánh đập, hành hung giữa đường.

Theo bài đăng, nạn nhân là em H.A, học sinh lớp 8 trường THCS Trung Mầu (huyện Gia Lâm, Hà Nội). Trên đường đi học về H.A bị một nữ sinh xông tới từ phía sau túm tóc, dùng tay đánh và dùng chân đạp liên tiếp vào đầu và người với lí do "ngứa mắt thì đánh".

Toàn bộ hành động trên được chính nhóm bạn của người đánh nữ sinh quay lại. Thời điểm này, có rất nhiều học sinh đứng xung quanh xem, không ai có động thái can ngăn, một số còn có hành động cổ vũ . Nữ sinh bị đánh sau đó đã phải nhập viện.

Trao đổi với báo chí, ông Hoàng Việt Cường- Trưởng phòng GD&ĐT huyện Gia Lâm cho biết đã nắm được thông tin về sự việc. Phòng đã yêu cầu lãnh đạo Trường THCS Trung Mầu kiểm tra thông tin, có báo cáo cụ thể.

Tú Anh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/thong-tin-phap-luat-sang-1010-khoi-to-bat-tam-giam-pho-tong-giam-doc-vec-nguyen-manh-hung-120602.html