Thông tin pháp luật chiều 9/11: Bắt giữ kẻ dùng clip nhạy cảm tống tiền cô gái sau 3 năm lẩn trốn

Thông tin pháp luật chiều 9/11: Bắt giữ kẻ dùng clip nhạy cảm tống tiền cô gái sau 3 năm lẩn trốn; Bị truy bắt, hai tên trộm nổ súng bắn công an ở TP.HCM; Truy nã đặc biệt kẻ cầm đầu đường dây cá độ bóng đá 10.000 tỉ đồng… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.

Bắt giữ kẻ dùng clip nhạy cảm tống tiền cô gái sau 3 năm lẩn trốn

Đối tượng Trần Minh Tuấn vừa bị bắt. Ảnh: NLĐ

Đối tượng Trần Minh Tuấn vừa bị bắt. Ảnh: NLĐ

Cơ quan CSĐT Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế) ngày 9-11 xác nhận đã tiến hành bắt giam Trần Minh Tuấn (SN 1996; ngụ tại thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) về hành vi cưỡng đoạt tài sản sau 3 năm lẩn trốn.

Trước đó, vào cuối năm 2017, Tuấn đã có hành vi dùng video mang tính chất riêng tư, nhạy cảm của chị Lê Thị H. (ngụ tại phường Xuân Phú, TP Huế) rồi đe dọa chị này, yêu cầu đưa số tiền 10 triệu đồng, nếu không sẽ gửi đoạn video trên cho người thân của chị H.

Tuấn hẹn chị H. đúng 19 giờ ngày 25-12 đến địa chỉ 40 Trương Gia Mô, phường Vỹ Dạ, TP Huế để giao tiền. Do lo sợ nên chị H. đã đưa số tiền 1 triệu đồng cho Tuấn, số tiền còn lại 9 triệu đồng Tuấn giao hẹn trong vòng 10 ngày phải giao đủ.

Đến ngày 1-1-2018, khi đang nhận số tiền còn lại của chị H. tại ngã ba Quốc lộ 49A đoạn qua xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế thì Tuấn bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang.

Sau khi được gia đình bảo lãnh tại ngoại, Tuấn đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên ngày 22-2-2018, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã ra quyết định truy nã. Sau gần 3 năm bỏ trốn, Công an TP Huế vừa bắt được Tuấn khi đối tượng này xuất hiện trên địa bàn TP Huế.

Bị truy bắt, hai tên trộm nổ súng bắn công an ở TP.HCM

Phước và Thơ tại cơ quan công an. Ảnh: VTC News

Ngày 9/11, Công an quận Thủ Đức (TP.HCM), cho biết, đơn vị đang tạm giữ Trần Văn Phước (30 tuổi) và Đặng Văn Thơ (29 tuổi, cùng quê Nghệ An) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Trước đó, Phước điều khiển xe máy chở Thơ rảo quanh khu vực quận Thủ Đức để tìm trộm xe. Khi đến trụ ATM trên đường số 6, phường Linh Chiểu, hai đối tượng phát hiện xe máy của anh V.V.N. (20 tuổi) dựng phía trước để vào rút tiền nên tìm cách lấy trộm.

Phước dừng xe khá xa cảnh giới để Thơ dùng công cụ bẻ khóa xe máy.

Khi Thơ đang thực hiện bẻ khóa thì hệ thống chống trộm từ xe anh N. rú còi inh ỏi. Biết bị lộ, Thơ leo lên xe Phước bỏ chạy.

Lúc này, các trinh sát hình sự Công an quận Thủ Đức cùng lực lượng Công an phường Linh Chiểu đang đi tuần tra phát hiện sự việc liền tổ chức vây bắt.

Bị truy đuổi, hai tên trộm dùng súng bắn ba phát về phía lực lượng công an nhưng không trúng.

Tổ trinh sát nhanh chóng đuổi kịp, khống chế hai đối tượng. Sau khi bắt 3 đối tượng, công an thu giữ tang vật gồm: 1 khẩu súng, 6 viên đạn, 12 cây đoản, 1 bình xịt hơi cay, 1 ná thun, 16 viên bi thủy tinh...

Truy nã đặc biệt kẻ cầm đầu đường dây cá độ bóng đá 10.000 tỉ đồng

Công an TP Đà Nẵng phát lệnh truy nã đặc biệt đối tượng Bùi Mạnh Trí. Ảnh do Công an cung cấp

Ngày 9-11, Công an TP Đà Nẵng xác định Bùi Mạnh Trí là đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá qua mạng hơn 10.000 tỉ đồng vừa bị công an TP này triệt phá hôm 13-10. Trí đã bị công an khởi tố tội danh tổ chức đánh bạc.

Theo điều tra ban đầu, Bùi Mạnh Trí liên hệ với nhà cái ở nước ngoài để nhận các tài khoản cá cược trị giá hàng triệu USD nhằm hoạt động cá độ bóng đá, cá cược trực tuyến.

Sau đó, Trí chia các tài khoản cho hàng loạt "đại lý" cấp dưới để phân chia cho hàng ngàn người chơi tham gia.

Giúp sức cho Trí là đối tượng Lê Hà Việt Hưng (SN 1985, trú phường An Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Hưng được giao quản lý, xử lý vấn đề kỹ thuật và cắt chuyển các tài khoản phân phối cho các con bạc "cấp dưới".

Cạnh đó, Trí giao cho Bùi Văn Nhẫn (SN 1993, trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê) phụ trách việc thu, chung tiền thắng thua và đòi nợ.

Ngày 13-10, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng liên quan đồng loạt khám xét nhiều địa điểm, thu giữ tiền mặt, 1 khẩu súng quân dụng cùng nhiều tang vật khác liên quan đến hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng.

Đồng thời, Công an TP Đà Nẵng cũng bắt giữ các đối tượng chủ chốt trong đường dây. Riêng đối tượng Trí đã trốn khỏi nơi cư trú, bị truy nã đặc biệt trên toàn quốc.

Làm giả sổ đỏ lừa ngân hàng tiền tỷ đồng

H’Ngơm Bdap tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tiền phong

Ngày 9/11, Công an huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) đã khởi tố bị can và bắt tạm giam H’Ngơm Bdap (SN 1968, trú tại buôn Ea Khit, xã Ea Bhốk) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 12/2018, H’Ngơm Bdap thuê người khác làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) số B 947221. Tại Văn phòng Công chứng Đỗ Xuân Bỉnh (đường Lê Duẩn, TP Buôn Ma Thuột), bà này sử dụng sổ đỏ giả trên làm hợp đồng chuyển nhượng tại 3 thửa đất (không có thật) cho ông Bùi Bá Kỳ (SN 1992) để chiếm đoạt 300 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, công an còn làm rõ, năm 2017, H’Ngơm Bdap nhờ bà H’Diêt Kpơr (SN 1964, trú cùng xã) sử dụng sổ đỏ giả để vay 450 triệu đồng của Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông (chi nhánh Đắk Lắk).

Ngày 23/9 vừa qua, Công an huyện Cư Kuin còn tiếp nhận hồ sơ từ TAND huyện Cư Kuin có nội dung: Trong năm 2017 và 2018, chị H’Razu Bdap (con gái H’Ngơm Bdap, SN 1996) và ông Y Thăng Niê (SN 1994, ngụ xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột) thế chấp 2 sổ đỏ có con dấu giả để vay 560 triệu đồng của Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á (chi nhánh Đắk Lắk).

H’Ngơm Bdap khai với công an rằng, đã mượn 2 sổ đỏ (thật) của 1 người trong xã rồi sử dụng thông tin cá nhân đó làm giả 2 sổ đỏ khác. Sau đó, bị can này nhờ người khác đứng tên vay 560 triệu đồng của ngân hàng.

Tú Anh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/thong-tin-phap-luat-chieu-911-bat-giu-ke-dung-clip-nhay-cam-tong-tien-co-gai-sau-3-nam-lan-tron-122921.html