Thông tin pháp luật chiều 19/9: Con trai đánh chết bố bằng búa rồi cầm dao cố thủ trong vườn

Thông tin pháp luật chiều 19/9: Con trai đánh chết bố bằng búa rồi cầm dao cố thủ trong vườn; Phó hiệu trưởng cùng giáo viên hút ma túy ngay tại trường học; Bị truy đuổi, 2 đối tượng trộm chó đâm người tử vong… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.

Con trai đánh chết bố bằng búa rồi cầm dao cố thủ trong vườn

Đối tượng Hiền. Ảnh: CA

Đối tượng Hiền. Ảnh: CA

Khoảng 19 giờ 45 phút ngày 18/9 tại xóm Bờ Tấc (xã Bàn Đạt, Phú Bình, Thái Nguyên) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.

Thông tin ban đầu cho thấy, vào thời điểm trên, tại nhà ông Ân Văn Bảo (SN 1960) có cãi vã. Trong lúc to tiếng, ông Bảo bị con trai là Ân Văn Hiền (SN 1982) dùng búa đinh đánh khiến ông này bất tỉnh tại cửa bếp, sau đó tử vong.

Khi người dân và lực lượng Công an xã đến hiện trường, Ân Văn Hiền đã cầm dao cố thủ tại vườn của gia đình.

Nhận thấy tình hình phức tạp, Công an huyện Phú Bình đã tăng cường lực lượng. Đến 21h15 cùng ngày, lực lượng công an đã khống chế được đối tượng Ân Văn Hiền và đưa về trụ sở UBND xã Bàn Đạt để lấy lời khai, làm rõ vụ việc.

Phó hiệu trưởng cùng giáo viên hút ma túy ngay tại trường học

Phó hiệu trưởng tổ chức dùng ma túy ngay tại phòng làm việc. Ảnh: PLO

Chiều 19-9, Công an huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn cho biết, vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ một phó hiệu trưởng sử dụng ma túy ngay tại phòng làm việc.

Thông tin cho biết, khoảng 22 giờ ngày 17-9, Công an huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn bắt quả tang ông Dương Xuân Kiểm (SN 1968, Phó hiệu trưởng phụ trách trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã An Thắng, huyện Pác Nặm) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Thời điểm trên, ngoài ông Kiểm còn có 3 người khác khác là: Lý Nguyên Bảo (SN 1973, giáo viên trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã An Thắng); Mồng Văn Duy (SN 1988, trú thôn Nà Bản); Mã Văn Đới (trú thôn Nặm Vằn, xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm) đang cùng nhau sử dụng ma túy tại nơi ở cũng là phòng làm việc của Kiểm tại trường.

Cơ quan chức năng thu giữ 7 cục nhựa thuốc phiện, 2 lọ đựng sái thuốc phiện, 1 bộ dụng cụ sử dụng thuốc phiện, 1 gậy điện, 4 điện thoại di động và 418.000đ. Qua xét nghiệm, cả 4 người đều có kết quả dương tính với ma túy.

Bị truy đuổi, 2 đối tượng trộm chó đâm người tử vong

Hai bị cáo Mai Lý Quỳ và Nguyễn Văn Oánh tại phiên tòa. Ảnh: Công lý

Ngày 19/9, TAND tỉnh Ninh Bình vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 2 bị cáo Mai Lý Quỳ (SN 1995, trú tại thôn Hán Nam, xã Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) và Nguyễn Văn Oánh (SN 1976, trú tại xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) về tội về tội "Giết người" và "Trộm cắp tài sản".

Theo cáo trạng, khoảng 13h ngày 10/4/2020, Mai Lý Quỳ và Nguyễn Văn Oánh đến xóm 8, thôn Thái Hòa, xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô để thám thính tình hình và tìm cách trộm chó bằng hình thức tròng cổ chó và kích điện.

Sau khi bắt trộm được 3 con chó tại khu vực này, đến đoạn đường thuộc xóm 3, thôn Đồng Phù, xã Khánh Thượng, Oánh và Quỳ thực hiện hành vi bắt trộm con chó thứ 4 thì bị người dân phát hiện và truy hô.

Lúc này, anh Đinh Văn Quý (SN 1983, trú tại xã Yên Thắng, huyện Yên Mô) đang điều khiển xe máy đi cùng chiều với 2 đối tượng trộm chó nên đã phát hiện sự việc. Anh Quý điều khiển xe máy lao tới đâm vào phía sau xe của Oánh, làm Oánh và Quỳ bị dúi người về phía trước.

Ngay lập tức, Quỳ ngồi sau xe dùng xung điện phi mạnh vào ngực anh Quý rồi bỏ chạy. Anh Quý vẫn tiếp tục lấy xe máy đuổi theo. Truy đuổi được khoảng hơn 50m thì anh Quý và xe máy lao xuống ao ngay ven đường. Sau đó, anh Quý được người dân vớt lên đưa đi cấp cứu nhưng đã bị tử vong.

Còn 2 đối tượng Quỳ và Oánh, sau khi chạy thoát đã mang 3 con chó trộm cắp được đi bán với tổng số tiền 2,6 triệu đồng và chia nhau. Đồng thời, bọn chúng về phòng trọ tại thôn Nội, xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư thay quần áo và cất giấu đồ đạc công cụ vừa dùng đi trộm chó về.

Sau đó, Oánh điều khiển xe mô tô đi về nhà ở xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, Hà Nam. Còn Quỳ về nhà trọ ở thôn Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình (nơi Quỳ thuê để mở quán cắt tóc).

Sau khi biết tin anh Quý đã tử vong, Oánh và Quỳ bàn nhau bỏ trốn khỏi địa phương, đồng thời Oánh lột giấy đề can dán trên xe mô tô của mình ra, đem đi đốt nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan Công an.

Tú Anh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/thong-tin-phap-luat-chieu-199-con-trai-danh-chet-bo-bang-bua-roi-cam-dao-co-thu-trong-vuon-118841.html