Thông tin pháp luật chiều 17/11: Bắt giam Trưởng Công an thị trấn Vĩnh Tuy vì dùng nhục, hình tra tấn người tình nghi

Thông tin pháp luật chiều 17/11: Bắt giam Trưởng Công an thị trấn Vĩnh Tuy vì dùng nhục, hình tra tấn người tình nghi phạm tội; Người con gái bạo hành mẹ già 80 tuổi lãnh 4 năm tù giam; Khởi tố, bắt tạm giam hai bị can về hành vi 'Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức'… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.

Bắt giam Trưởng Công an thị trấn Vĩnh Tuy vì dùng nhục, hình tra tấn người tình nghi phạm tội

Ảnh: Công lý

Ảnh: Công lý

Ngày 17/11, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đại úy Đặng Thế Đông và hai Công an viên Hoàng Trọng Tấn, Nguyễn Vũ Hiệp thuộc Công an thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang để điều tra về hành vi Dùng nhục hình theo quy định tại khoản 2, Điều 373 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp (Vụ 6), Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên.

Được biết, trước đó vào tháng 4/2020, trong quá trình làm việc với ông Vũ Đình Hùng, SN 1971, trú tại thôn Ngòi Cò, thị trấn Vĩnh Tuy, 3 bị can trên đã có hành vi dùng thuốc đang cháy châm vào ngón tay gây bỏng, dùng còng số 8 treo tay ông Hùng lên tường...

Hiện vụ án đang được Cơ quan điều tra VKSNDTC tiếp tục làm rõ.

Người con gái bạo hành mẹ già 80 tuổi lãnh 4 năm tù giam

Bà Hoa tại tòa

Ngày 17-11, Tòa án nhân dân huyện Cần Đước, Long An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hoa (SN 1964) về hành vi ngược đãi, hành hạ mẹ ruột.

Theo cáo trạng của Viện KSND huyện Cần Đước, ngày 7-9, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip quay lại hình bà Hoa có hành vi dùng bạo lực hành hung, ngược đãi mẹ già là bà N.T.Đ (79 tuổi), gây phẫn nộ và bức xúc trong cộng đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cần Đước tiến hành điều tra, xác định bà Hoa sống chung nhà với mẹ ruột là bà N.T.Đ và con gái ruột tên là Bùi Thanh Tuyền (SN 1988) tại ấp 4, xã Long Hòa, huyện Cần Đước. Giữa ba người sống chung không hòa thuận nhau, thường xuyên cự cãi lớn tiếng, mọi sinh hoạt trong gia đình đều riêng tư.

Được biết, bà Đ có nhà và ruộng đất nhưng không chuyển quyền cho bà Hoa mà chuyển quyền cho cháu ngoại là Bùi Thanh Tuyền và bà Nguyễn Thị Triệu (là chị ruột của bà Đ, hiện đã chết ) và cho Nguyễn Văn Tèo (là cháu ruột của bà Đ).

Khoảng tháng 11-2018, bà Đ bị té chấn thương nên không đi lại được. Bà Hoa là người trực tiếp chăm sóc cho bà Đ. Trong quá trình chăm sóc, do bực tức việc không được mẹ ruột chia tài sản nên bà Hoa thường mắng chửi, sỉ vả bà Đ bằng những câu tục tĩu, xưng hô “mày , tao”. Những hành vi này được xác định xảy ra trung bình 3 lần/tuần. Ngày 9-9-2019, chị Tuyền bị tai nạn giao thông và nằm điều trị thương tích tại nhà. Chứng kiến bà Hoa (mẹ ruột) ngược đãi, hành hạ bà Đ nên Tuyền đã dùng điện thoại quay lại.

Ngày 2-9-2020, bà Đ mất. Theo hồ sơ bệnh án của Trung tâm Y tế huyện Cần Đước thì bà Đ nhập viện và xuất viện vào ngày 28-8, chẩn đoán bị bệnh là suy hô hấp. Trong tang lễ của bà Đ, có ông Nguyễn Văn Sự là anh họ của Hoa đến viếng. Tại đây, ông Sự nghe tin Hoa có hành vi ngược đãi, hành hạ bà Đ nên gặp chị Tuyền hỏi.

Tuyền gửi cho ông Sự đoạn clip quay vào ngày 10-11-2019, thời lượng gần 7 phút ghi lại hình ảnh bà Hoa mắng chửi, quát nạt bà Đ. Đồng thời, bà Hoa liên tiếp sử dụng chổi đánh bà Đ và dùng đồ hốt rác ở nền nhà hất vào bà Đ... Ông Sự xem xong đoạn clip trên liền bức xúc đăng công khai clip lên Facebook.

Được biết, ngoài clip trên, chị Tuyền còn quay thêm 5 clip khác ghi lại hình ảnh bà Hoa mắng chửi, quát nạt, xưng hô mày tao với bà Đ. Qua các clip cho thấy, khi tắm, thay tã cho bà Đ, Hoa thực hiện động tác rất mạnh tay. Hành vi trên của bà Hoa đã bị truy tố về tội “Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình”, theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 185 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Hoa đã thừa nhận hành vi bạo hành, ngược đãi mẹ ruột như cáo trạng của Viện kiểm sát và bày tỏ rất ăn năn, hối hận với những hành vi mà mình đối xử và hành hạ với mẹ già. Hội đồng xét xử đã tuyên án 4 năm tù giam đối với bị cáo Hoa về hành vi trên.

Khởi tố, bắt tạm giam hai bị can về hành vi “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”

Ảnh: TTXVN

Ngày 17/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau, cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Thắng (sinh năm 1970, tạm trú quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh) và Trần Kiều Hưng (sinh năm 1972, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) về hành vi "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, vài ngày trước, các đối tượng trên khi đến địa bàn tỉnh Cà Mau, giới thiệu là người của "Cục Quản lý kinh tế Văn phòng Thủ tướng" và hứa sẽ giúp đỡ những cá nhân mình gặp. Bằng những lời tự giới thiệu đầy hấp dẫn này, các đối tượng trên được nhiều người đón tiếp như thượng khách.

Tại Cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Đức Thắng còn tự khai là Việt kiều Mỹ. Đáng chú ý, đi cùng Thắng là Trần Kiều Hưng, từng bị Tòa án nhân dân thành phố Bà Rịa tuyên phạt 2 năm tù vào tháng 9/2016 về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Cụ thể, ngày 19/4/2016, Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, phát hiện ô tô biển kiểm soát 51F-519.25 do Lê Minh Tài điều khiển chạy quá tốc độ trên Quốc lộ 51 nên ra hiệu dừng xe kiểm tra. Lúc này, Hưng từ trên xe bước xuống và xuất trình tờ công lệnh ghi tên Trần Kiều Hưng với chức vụ "Phó Cục trưởng Cục Quản lý kinh tế Chính phủ kiêm đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ".

Nghi ngờ nhân thân của Hưng, tổ công tác đưa về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Hưng khai mua tờ công lệnh từ một người chưa rõ lai lịch để đối phó với lực lượng Cảnh sát giao thông. Sau đó, Hưng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt giữ.

Đến ngày 20/4/2016, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiến hành khám xét nơi ở của Hưng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ một giấy công tác đề ngày 12/7/2012 với chức vụ "Phó Cục trưởng Cục Quản lý kinh tế đối ngoại" và một số giấy tờ khác. Ngoài ra, vợ của Hưng cũng giao nộp cho cơ quan Công an một bộ đồng phục màu xám, một Huy chương Chiến sỹ vẻ vang, huy hiệu in cờ búa liềm, một bảng tên có hình quốc huy và dòng trên ghi "Văn phòng Thủ tướng Chính phủ".

Ngày 31/5/2016, Văn phòng Chính phủ có công văn xác định: Văn phòng Chính phủ không có ai tên Trần Kiều Hưng, không phát hành giấy công lệnh cho người có tên như trên. Theo trưng cầu giám định cùa Cơ quan điều tra, các chữ ký, con dấu được tạo ra trên các giấy tờ bằng phương pháp in phun màu. Tại Cơ quan điều tra, Hưng khai học xong lớp 9 thì nghỉ học.

Tú Anh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/thong-tin-phap-luat-chieu-1711-bat-giam-truong-cong-an-thi-tran-vinh-tuy-vi-dung-nhuc-hinh-tra-tan-nguoi-tinh-nghi-123678.html