Thông tin pháp luật chiều 17/10: Đòi tiền không được, rút súng bắn người giữa rừng cao su

Thông tin pháp luật chiều 17/10: Đòi tiền không được, rút súng bắn người giữa rừng cao su; Phát hiện thi thể trong cống thoát nước; Bị bắt vì cướp giật, thanh niên khóc lóc xin tha vì vợ mới sinh… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.

Đòi tiền không được, rút súng bắn người giữa rừng cao su

Đinh Xuân Hữu cùng khẩu súng và đạn mang đi đòi nợ.

Đinh Xuân Hữu cùng khẩu súng và đạn mang đi đòi nợ.

Ngày 17/10, Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, cho biết cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Đinh Xuân Hữu (24 tuổi, ngụ ấp Chợ, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú) để điều tra về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cơ quan điều tra, Đinh Xuân Hữu có cho Nguyễn Văn Thi (27 tuổi, cùng ngụ xã Tân Tiến) vay tiền nhưng Thi không trả nợ và có ý muốn quỵt số tiền đã vay.

Để giải quyết món nợ, Hữu hẹn Thi đến một vườn cao su thuộc xã Tân Tiến để nói chuyện. Khi đến điểm hẹn, Thi có rủ thêm một số người bạn đi cùng.

Tại vườn cao su, khi Hữu đòi tiền thì hai bên xảy ra cãi vã. Lúc này, Hữu rút khẩu súng giấu trong túi quần ra định dọa Thi thì bị những người bạn của Thi lao vào giằng co. Hữu nổ 2 phát đạn nhưng rất may không trúng ai.

Nhóm bạn của Thi tước khẩu súng của Hữu rồi mang đến cơ quan công an giao nộp và trình bày sự việc. Công an huyện Đồng Phú sau đó phối hợp với Công an xã Tân Tiến vào cuộc truy bắt Hữu.

Tại cơ quan công an, Hữu khai nhận đã mua khẩu súng và 6 viên đạn thông qua mạng xã hội. Kết quả giám định cho thấy khẩu súng là vũ khí quân dụng.

Phát hiện thi thể trong cống thoát nước

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân ra ngoài. Ảnh: Tuấn Anh.

Sáng 17/10, Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) phối hợp cùng lực lượng chức năng tìm cách đưa thi thể một người đàn ông trong cống thoát nước ra ngoài. Hiện trường nằm ven tỉnh lộ 47, thuộc tổ 1, ấp Rạch Hàm, xã Hàm Ninh, Phú Quốc.

Ông Huỳnh Văn Son, Chủ tịch UBND xã Hàm Ninh, cho biết nạn nhân bị ngã xe máy hai ngày trước tại khu vực giáp ranh với xã Dương Tơ. Lực lượng chức năng sau đó chỉ thấy xe máy ven đường nhưng không phát hiện người bị nạn.

“Công an và người thân vào bệnh viện tìm chủ nhân chiếc xe máy cũng không gặp. Sáng nay, người nhà tiếp tục đi tìm xung quanh chỗ chiếc xe máy bị ngã thì phát hiện thi thể trong cống”, ông Son thông tin.

Bị bắt vì cướp giật, thanh niên khóc lóc xin tha vì vợ mới sinh

Đối tượng cướp giật bị công an bắt giữ. Ảnh: Công an TP.HCM

Khoảng 10 giờ ngày 17-10, thanh niên điều khiển xe máy BS: 59B2-187.06 trên đường Lê Đức Thọ hướng từ đường Phan Văn Trị đi đường Dương Quảng Hàm, P.7, Q. Gò Vấp, phát hiện cô gái đang đứng nghe điện thoại bên đường, đối tượng áp sát giật điện thoại.

Sau khi giật thành công, gã tăng ga tháo chạy, khi đến số 26 Lê Đức Thọ, P.7 thì tông trúng một chiếc taxi, ngã ra đường.

Phát hiện sự việc, người dân đã ập vào khống chế, bắt giữ đối tượng cùng tang vật. Lúc bị bắt, thanh niên khóc lóc xin tha vì vợ mới sinh được 3 tháng, hoàn cảnh khó khăn nên đi cướp giật.

Thanh niên cùng tang vật đã được người dân bàn giao cho Công an P.7, Q.Gò Vấp để tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Triệu tập 20 học sinh "bốc đầu" xe máy rồi quay clip đưa lên mạng xã hội

Nhóm "quái xế" tuổi teen bốc đầu khi đua xe trên đường. Ảnh cắt từ clip

Ngày 16/10, Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho hay, đơn vị vừa triệu tập 20 đối tượng có hành vi tụ tập đua xe, lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, dọc tuyến đường mòn Hồ CHí Minh đoạn qua thị trấn Tân Lạc (Tân Kỳ) xuất hiện một nhóm “quái xế” khoảng 20 thành viên. Nhóm này thường xuyên tụ tập đua xe, lạng lách, đánh võng, “bốc đầu”, thả cả hai tay khi đang điều khiển xe máy. Đáng chú ý, nhóm này còn quay clip rồi đăng tải lên mạng xã hội để “tuyển thành viên”.

Tiến hành vào cuộc điều tra, xác minh, Công an huyện Tân Kỳ phát hiện đây là nhóm học sinh của một số trường THPT trên địa bàn huyện. Ngày 14/10, đơn vị này đã triệu tập số học sinh nói trên để làm rõ các hành vi vi phạm. Tại cơ quan công an, các "quái xế" cho biết, vì thích thể hiện với bạn bè và có chung sở thích đam mê tốc độ nên tổ chức các buổi đua xe trong thời gian qua.

Sau khi làm việc với công an, các đối tượng đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình và ký cam kết sẽ không tái phạm.

Để quản lý tốt hơn, Công an huyện Tân Kỳ cũng mời đại diện các trường học, phụ huynh nhóm thanh niên vi phạm đến làm việc để phối hợp quản lý, giáo dục các em. Công an đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện vi phạm và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tú Anh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/thong-tin-phap-luat-chieu-1710-doi-tien-khong-duoc-rut-sung-ban-nguoi-giua-rung-cao-su-121246.html