Thông tin pháp luật chiều 14/9: Không để dành cơm tối, vợ bị chồng dùng xẻng đánh gục

Thông tin pháp luật chiều 14/9: Không để dành cơm tối, vợ bị chồng dùng xẻng đánh gục; Đang bị truy nã vẫn 'lặn lội' từ Bà Rịa – Vũng Tàu ra Hà Nội đánh bạc; Nhóm thiếu niên vung dao chống trả lực lượng 911 Đà Nẵng… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.

Không để dành cơm tối, vợ bị chồng dùng xẻng đánh gục

Nguyễn Trọng Hạnh tại cơ quan điều tra. Ảnh: BHT

Nguyễn Trọng Hạnh tại cơ quan điều tra. Ảnh: BHT

Ngày 15/9, Công an huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trọng Hạnh (SN 1979, thôn Thượng Hà, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo tài liệu điều tra, tối 16/7, sau khi đi nhậu về, Hạnh và vợ là chị Trần Thị T. (SN 1979) xảy ra mâu thuẫn vì chị T. không để dành cơm tối. Trong lúc xô xát, Hạnh lấy xẻng đánh vào lưng chị T. khiến chị ngã gục xuống sân.

Sau đó, Hạnh bỏ vào nhà đi ngủ, chị T. được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Do vết thương nặng, chị T. tiếp tục được chuyển ra Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) điều trị.

Kết quả giám định pháp y về thương tích của Trung tâm Pháp y tỉnh Hà Tĩnh cho thấy, chị T. bị vỡ thận trái cấp độ 4, tổn thương cơ thể do thương tích là 14%.

Được biết, Hạnh và chị T. kết hôn từ năm 2002, Hạnh thường đánh đập vợ. Chị T. nhiều lần gửi đơn xin ly hôn nhưng Hạnh không đồng ý.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Đang bị truy nã vẫn "lặn lội" từ Bà Rịa – Vũng Tàu ra Hà Nội đánh bạc

Các đối tượng chơi “sâm” ngay ven đường. Ảnh: Công lý

Hồi 11h ngày 11/9, tổ công tác của Công an thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh (Hà Nội) làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn phát hiện, bắt quả tang 5 đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức chơi “sâm” ngay ven đường tổ 37 thị trấn Đông Anh. Tang vật thu giữ gồm 52 quân bài và gần 6 triệu đồng trên chiếu bạc. Tổ công tác đã đưa các đối tượng về trụ sở để tiếp tục đấu tranh, làm rõ.

Tại cơ quan danh tính các đối tượng được xác định gồm Khúc Văn Hải (SN 1998; HKTT: Hưng Hà, Thái Bình), Lê Văn Chiến (SN 1983; HKTT: Tân Thanh, Bà Rịa – Vũng Tàu), Vũ Hữu Tiến (SN 1975; HKTT: Hiệp Hòa, Bắc Giang), Hoàng Định Trọng (SN 1976; HKTT: Hưng Hà, Thái Bình).

Các đối tượng khai nhận, trong lúc chờ giao hàng vào kho ở thị trấn Đông Anh đã rủ nhau đánh bạc thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang. Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị bắt có đối tượng Vũ Hữu Tiến đang bị Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Hiện Công an huyện Đông Anh đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

Nhóm thiếu niên vung dao chống trả lực lượng 911 Đà Nẵng

Hai thiếu niên cùng hung khí bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: Tổ quốc

Ngày 15/9, Tổ công tác C1 (lực lượng 911 Công an TP Đà Nẵng), cho biết đã bàn giao nhóm thiếu niên dùng dao tấn công lực lượng làm nhiệm vụ cho Công an phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà xử lý.

Trước đó, vào khoảng 20h30 ngày 14/9, đang tuần tra trên tuyến đường Trần Hưng Đạo hướng về cầu Thuận Phước (quận Sơn Trà) thì tổ công tác C1 phát hiện 6 đối tượng đi trên 3 xe máy, người ngồi sau có cầm theo dao.

Thấy thế, tổ công tác C1 liền ra hiệu dừng phương tiện để kiểm tra. Thay vì dừng lại, các đối tượng liền phóng xe hướng về chân cầu Thuận Phước. Tổ công tác tiến hành truy đuổi thì các đối tượng vung dao chém về phía lực lượng làm nhiệm vụ.

Thấy các đối tượng này manh động có thể gây nguy hiểm cho lực lượng truy bắt và người đi đường, một cán bộ đã nổ một phát súng chỉ thiên. Lúc này, các đối tượng tiếp tục rồ ga bỏ chạy, khi tới đường Chu Huy Mân thì một xe trong nhóm tự ngã.

Ngay lập tức, cảnh sát khống chế Nguyễn Đăng Công V. (SN 2006, trú phường Nại Hiên Đông) và Võ Bắc N. (SN 2006, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà) và thu 1 cây dao cán dài hơn 2m.

Tại Công an phường Nại Hiên Đông, hai đối tượng này khai nhận đã rủ nhau lấy hung khí cất giấu ở bãi cỏ chân cầu Thuận Phước để đi giải quyết mâu thuẫn với một nhóm khác đã hẹn trước đó.

Hiện lực lượng công an tiếp tục làm rõ và truy bắt các đối tượng còn lại.

Đánh người dã man chỉ vì chạy xe nhanh hơn mình

Nhóm đối tượng đánh người gây thương tích nặng chỉ vì lý do rất lãng xẹt. Ảnh: CA

Chiều 15/9, Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) đang tạm giữ hình sự Đặng Phan Hoàng Phi (SN 2001), trú phường Mân Thái; Nguyễn Thanh Sang (SN 2002), Huỳnh Công Trí (SN 2003), Đoàn Công Tú (SN 2004), Phạm Văn Nguyên (SN 2004) cùng trú phường Thọ Quang và Nguyễn Lê Việt Trường (SN 2003) trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, lúc 23 giờ khuya 12/9, 6 đối tượng này đã cùng 5 thanh, thiếu niên khác chạy xe máy đi chơi trên tuyến đường Chu Huy Mân (P.Nại Hiên Đông). Khi đến ngã ba giao với đường Dương Vân Nga, thì gặp nhóm 10 nam nữ thanh niên khác đang chạy xe máy theo hướng ngược lại.

Bất ngờ, Phi hô to rủ cả nhóm quay ngược xe lại đuổi theo nhóm nam nữ thanh niên trên. Phi cùng một đối tượng khác đuổi kịp 2 thanh niên là Ngô Trần Đức Hậu (SN 2006, trú P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà) và Trần Quang Bảo Vân (SN 2002, trú P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn). Phi dùng chân đạp vào người Hậu khiến xe của Hậu bị ngã, sau đó cả nhóm của Phi dừng xe, xông vào dùng gạch, đá ném và đánh vào vùng đầu khiến 2 nạn nhân bị thương rất nặng.

Sau khi gây án, cả nhóm Phi bỏ đi. Hậu và Vân được nhóm của mình đưa đi cấp cứu và báo công an.

Ngay sau đó, Công an quận Sơn Trà đã vào cuộc truy xét và triệu tập nhóm đối tượng gây ra vụ việc. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, trước đó không có mâu thuẫn gì với nhóm Hậu và Vân. Chỉ vì khi thấy nhóm này chạy xe nhanh, các đối tượng yêu cầu dừng lại mà Hậu, Vân không nghe theo nên cả nhóm đã nổi máu "anh hùng" và gây ra vụ việc trên.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tú Anh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/thong-tin-phap-luat-chieu-149-khong-de-danh-com-toi-vo-bi-chong-dung-xeng-danh-guc-118451.html