Thông tin pháp luật chiều 11/11: Em trai giết chị ruột dã man, đặc nhiệm phải phá cửa xông vào khống chế

Thông tin pháp luật chiều 11/11: Em trai giết chị ruột dã man, đặc nhiệm phải phá cửa xông vào khống chế; Tử hình kẻ nhẫn tâm sát hại bà nội; Triệt phá đường dây mua bán ma túy tổng hợp từ TP HCM về Đà Nẵng… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.

Em trai giết chị ruột dã man, đặc nhiệm phải phá cửa xông vào khống chế

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Công an TP.HCM vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hồng Nho (36 tuổi, thường trú huyện Nhà Bè) về tội Giết người.

Theo điều tra, rạng sáng 5/11, Nho và N.T.B.N.(chị ruột của bị can) xảy ra xích mích. Đến kiểm tra, người thân phát hiện chị N. đã nằm bất động dưới sàn với nhiều vết thương trên cơ thể.

Lo sợ Nho bỏ trốn, trong lúc kích động có thể gây thương tích cho người khác, gia đình đã khóa cửa để giữ chân nghi phạm.

Cảnh sát sau đó vận động Nho ra đầu thú nhưng người này không hợp tác. Công an huyện Nhà Bè phối hợp đội đặc nhiệm của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an TP.HCM đã phải phá cửa, xông vào khống chế Nho.

Tử hình kẻ nhẫn tâm sát hại bà nội

Bị cáo Tuấn Anh tại phiên xử. Ảnh: Công an Nhân dân

Ngày 11/11, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Tuấn Anh (SN 2001, trú tại thôn Đoài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội) tử hình về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Điều rất đau lòng là bị hại trong vụ án là cụ Lý Thị Nụ (SN 1937) chính là bà nội của bị cáo.

Theo bản án sơ thẩm, cụ Nụ sống cùng vợ chồng một người con trai và ở gần nhà với gia đình Đỗ Tuấn Anh. Ngày 25/11/2019, Tuấn Anh sang nhà bạn ở cùng thôn Đoài chơi. Tại đây, cả nhóm rủ nhau mua ma túy về sử dụng.

Do không có tiền nên nhóm thanh niên trên mang chiếc điện thoại của Tuấn Anh đi cầm cố lấy tiền, rồi sang quận Cầu Giấy (Hà Nội) mua ma túy về sử dụng. Sợ bị mẹ phát hiện về việc cầm cố điện thoại nên hai hôm sau, Tuấn Anh sang nhà bà nội hỏi vay tiền nhưng không được. Vì điều này mà Tuấn Anh nảy sinh ý định đánh bà nội để lấy tiền.

Chiều 27/11/2019, Tuấn Anh cầm sẵn một thanh kim loại rồi sang nhà bà nội. Thấy bà đang ngủ, Tuấn Anh dùng thanh kim loại đập vào phía sau đầu cụ Nụ khiến cụ ôm đầu và chửi mắng Tuấn Anh.

Sau đó Tuấn Anh quay lại vụt liên tiếp nhiều nhát vào đầu và người khiến cụ Nụ tử vong. Gây án xong, Tuấn Anh lục túi áo cụ để tìm tiền nhưng không có.

Triệt phá đường dây mua bán ma túy tổng hợp từ TP HCM về Đà Nẵng

Các đối tượng tại cơ quan điều tra và 4.000 viên thuốc lắc bị thu giữ. Ảnh: Công lý và Xã hội

Ngày 11/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa triệt phá một đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ TP.HCM về Đà Nẵng và thu giữ 4.000 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc.

Đối tượng cầm đầu đường dây được xác định là Nguyễn Quang Thìn (SN 1989, quê huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An).

Theo cơ quan điều tra, từ đầu tháng 10, thông tin về đường dây ma túy do Thìn đứng ra tổ chức đã được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Đà Nẵng theo dõi, phối hợp cùng Công an TP HCM và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an triệt phá.

Thìn và Ngô Văn Truyền (SN 1982, trú tỉnh Quảng Nam) từng có thời gian quen biết nhau nên Truyền ngỏ ý muốn lấy ma túy về bán. Truyền rủ thêm bạn là Nguyễn Văn Lộc cùng ra Đà Nẵng để lấy ma túy.

Đến chiều 10/11, tại địa bàn quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng), các trinh sát đã tiến hành mật phục và bắt quả tang khi Thìn, Truyền, Lộc vừa thực hiện xong giao dịch ma túy.

Khám xét trên xe ô tô của các đối tượng, Công an TP Đà Nẵng phát hiện 4.000 viên thuốc lắc được các đối tượng cất giấu tinh vi.

Tại cơ quan công an, cả 3 đối tượng đã thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy của mình.

Vừa chấp hành xong án giết người lại đi trộm 80 di động

Đối tượng và tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: Đại Đoàn Kết

Ngày 11/11, thông tin từ Công an thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) cho biết, sau 3 giờ nhận được tin báo, lực lượng điều tra đã bắt giữ một nam thanh niên đột nhập cửa hàng điện thoại di động ở trên địa bàn để lấy đi 80 chiếc.

Theo đó, vào sáng sớm cùng ngày, chủ của một cửa hàng điện thoại ở trên đường Trần Hưng Đạo, thành phố Đồng Hới đến trình báo với công an vụ việc cửa hàng bị trộm phá cửa cuốn, lấy 80 chiếc điện thoại thông minh của các hãng iPhone, Samsung, Oppo và 2 máy tính xách tay với tổng tài sản thiệt hại trị giá khoảng 250 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Công an thành phố Đồng Hới đã nhanh chóng triển khai điều tra. Sau 3 giờ khoanh vùng, các tổ điều tra đã phát giác Nguyễn Đình Trưởng (34 tuổi, trú ở xã Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội) có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Mời làm việc tại cơ quan công an, lúc đầu, Trưởng quanh co, chối từ hành vi đôtj nhập cửa hàng để trộm điện thoại.

Sau đó, khi điều tra viên trích xuất camera, Trưởng đã nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình. Hiện, vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, Trưởng là nhân viên bảo vệ một khách sạn trên địa bàn Đồng Hới. Đối tượng này đã có 1 tiền án về tội giết người, và mới chấp hành xong hình phạt tù vào tháng 1/2020.

Tú Anh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/thong-tin-phap-luat-chieu-1111-em-trai-giet-chi-ruot-da-man-dac-nhiem-phai-pha-cua-xong-vao-khong-che-123113.html