Thông tin phản hồi từ xã Như Thụy, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc

Sau khi nhận công văn số 180 – CV/ĐU do Bí thư Đảng ủy Lưu Thế Toàn ký ngày 3/9/2018 gửi Bộ Thông tin & Truyền thông và Tạp chí điện tử Văn hiến VN (Tạp chí), Tạp chí đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã. Hai bên thống nhất cùng nhau tự xử lý vụ việc, không làm phức tạp hóa vấn đề.

Phó Tổng biên tập Vanhien.vn Vũ Xuân Bân (bên phải) làm việc ngày 31/8/2018) với Thường trực, Ban Thường vụ, Văn phòng Đảng ủy xã Như Thụy (Đồng chí Lưu Thế Toàn - thứ hai từ phải sang- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Như Thụy)

Phó Tổng biên tập Vanhien.vn Vũ Xuân Bân (bên phải) làm việc ngày 31/8/2018) với Thường trực, Ban Thường vụ, Văn phòng Đảng ủy xã Như Thụy (Đồng chí Lưu Thế Toàn - thứ hai từ phải sang- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Như Thụy)

Trên tinh thần nói trên, Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam vừa nhận được CV số 180 – CV/ĐU do Bí thư Đảng ủy Lưu Thế Toàn ký ngày 3/9/2018 gửi Bộ Thông tin & Truyền thông, Tạp chí điện tử Văn hiến đề nghị Bộ Thông tin & Truyền thông dừng việc xử lý nội dung đề nghị của Đảng ủy xã Như Thụy đối với báo Văn hiến Việt Nam (CV viết chưa chuẩn mà là Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam) để hai bên cùng giải quyết vụ việc, góp phần tăng cường hiểu biết, xây dựng sự ổn định địa phương để phát triển kinh tế xã hội.

Trước đó, ngày 31/8, sau khi nhận được Công văn số 177-CV/ĐU ngày 27-8-2018 do Phó Bí thư Đảng ủy xã Như Thụy, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc, ký, chiều 31/8/2018, Phó tổng biên Tập Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam (Vanhien.vn) Vũ Xuân Bân và Phó thư ký tòa soạn Nguyễn Tiến Dũng đã làm việc với Thường trực, Ban Thường vụ, Văn phòng Đảng ủy xã Như Thụy.

Hai bên đã trao đổi thông tin phát trên Vanhien.vn ngày 10/8/2018 về xây dựng Trường mầm non xã Như Thụy, thống nhất như sau:

Phản ánh Trường mầm non xã Như Thụy mới xây bị nứt là đúng, công trình này do Sở Giáo dục và Đạo tạo tỉnh Vĩnh Phúc làm Chủ đầu tư và Công ty cổ phần Việt An là đơn vị thi công, có thuê đơn vị giám sát thi công. Còn xã chỉ giám sát cộng đồng, không giám sát chuyên sâu và chỉ thừa hưởng công trình. Việc nứt Trường Mầm Non khu A xã Như Thụy, công trình lớp học 2 tầng, 4 phòng có mức độ thế nào, địa phương đã có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền vào kiểm định chất lượng và kết luận.

Việc trích dẫn trả lời của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Như Thụy, Lưu Thế Toàn trong tin phát ngày 10/8/2018 là chưa chuẩn, Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam sẽ chỉ đạo chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với phóng viên và cộng tác viên. Tạp chí cũng đã gỡ bài báo này xuống.

Tạp chí điện tử Văn hiến thành thật xin lỗi đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Như Thụy Lưu Thế Toàn cùng Đảng ủy, nhân dân xã Như Thụy, đồng thời xin cáo lỗi bạn đọc.

vanhien.vn trân trọng cảm ơn sự thiện tâm của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Như Thụy Lưu Thế Toàn, Đảng ủy và nhân dân xã Như Thụy

Ban biên tập

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/thong-tin-phan-hoi-tu-xa-nhu-thuy-huyen-song-lo-tinh-vinh-phuc-63608