Vụ thảm sát ở Bình Dương: Nghi can ra tay vô cùng tàn nhẫn

Rạng sáng 25.4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ Trần Trọng Luận (34 tuổi, ngụ khu phố 5, P.Thái Hòa, TX.Tân Uyên, Bình Dương) nghi can vụ thảm sát 3 người tại KP.Tân Ba (P.Thái Hòa).

Nghi can (ảnh nhỏ) và hiện trường vụ thảm sát 3 người ở Bình Dương - Ảnh: Đỗ Trường

[VIDEO] Hành trình tội ác gây ra vụ thảm sát Bình Dương của Trần Trọng Luận

Trần Trọng Luận là nghi can của vụ thảm sát làm 3 người trong cùng 1 gia đình ở Bình Dương tử vong.

Theo điều tra ban đầu, Luận là hàng xóm của bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi, nạn nhân); thường hay qua nhà bà Cúc để uống cà phê và mở phim nhạy cảm xem.

Biết được Luận hay xem phim không lành mạnh nên Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi, nạn nhân) đã xua đuổi, không cho Luận tiếp tục qua nhà. Từ đó Luận phát sinh mâu thuẫn với Nhi và nảy sinh ý định trả thù.

[VIDEO] Lời khai của nghi phạm vụ thảm sát Bình Dương khiến 3 người chết

Khoảng 0 giờ ngày 24.4, Luận chuẩn bị 3 con dao, 1 cây mã tấu và dùng dây kẽm cột cửa các nhà trọ ở xung quanh rồi đột nhập vào nhà bà Cúc từ trên mái nhà.

Khi Luận đột nhập vào nhà thì bà Cúc phát hiện. Luận dùng mã tấu chém bà Cúc tử vong tại chỗ. Sau đó, Luận lần lượt sát hại em Nhi và cháu Nguyễn Thị Bảo Ngân (8 tuổi) rồi tiếp tục leo mái nhà thoát ra ngoài.

Sau khi gây án, Luận trở về nhà phi tang hung khí, tắm rửa rồi ở nhà như bình thường.

Các vết máu ở hiện trường - Ảnh: Đỗ Trường

Quá trình điều tra cơ quan công an đã thu giữ được các hung khí và yêu cầu Luận lên cơ quan công an làm việc. Qua đấu tranh, khai thác Luận đã thừa nhận hành vi của mình.

Công an Bình Dương tổ chức họp báo thông tin về vụ thảm sát kinh hoàng này.

[VIDEO] Hành trình 18 giờ phá án vụ thảm sát Bình Dương khiến 3 người chết

09:00

Đỗ Trường

Thưởng 100 triệu đồng cho lực lượng phá án

Công an tỉnh Bình Dương tổ chức cuộc họp thông tin cho báo chí về vụ thảm sát làm ba người chết ở P.Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, Bình Dương.

Nghi can vụ thảm sát ở Bình Dương Trần Trọng Luận tại cơ quan công an

Đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, chủ trì buổi họp báo.

Cũng tại buổi họp báo, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã thưởng nóng cho ban chuyên án, các lực lượng điều tra phá án số tiền 100.000.000 đồng.

Các phóng viên báo đài, cán bộ cơ quan điều tra tập trung bên ngoài phòng họp báo - Ảnh: Đỗ Trường

Trong sáng 25.4, gia đình các nạn nhân đã được bàn giao thi thể để làm hậu sự. Ở khu vực P.Thái Hòa người dân không khỏi bàng hoàng, bất ngờ trước việc nghi can Trần Trọng Luận ra tay sát hại ba nạn nhân.

Gia đình tổ chức đám tang cho các nạn nhân vụ thảm sát ở Bình Dương - Ảnh: Đỗ Trường

09:43

Đỗ Trường

Đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, chủ trì buổi họp báo - Ảnh: Đỗ Trường

Mở đầu cuộc họp báo, đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc công an tỉnh Bình Dương trao số tiền thưởng 100 triệu đồng của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho ban chuyên án.

09:50

Đỗ Trường

Đối tượng gây án chỉ 1 người

Đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, công bố một số thông tin ban đầu về vụ thảm sát.

Đại tá Chính cho biết, khoảng 7 giờ ngày 24.4, Công an tỉnh Bình Dương nhận được tin báo về vụ án mạng nghiêm trọng. Ngay sau đó, Công an tỉnh Bình Dương triển khai các lực lượng đến bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo cho Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương.

Ban đầu, công an xác định là vụ giết người chưa rõ nguyên nhân, đối tượng gây án chỉ có 1 người. Thời gian gây án khoảng 23 giờ ngày 23.4. Sau đó, Công an tỉnh Bình Dương triển khai đồng bộ các biện pháp để điều tra, truy bắt hung thủ

09:54

Đỗ Trường

Xác định được nghi can vụ thảm sát lúc 20 giờ ngày 24.4

Khoảng 20 giờ ngày 24.4, công an đã xác định Trần Trọng Luận (34 tuổi) là nghi can số 1 nên tiến hành đưa về trụ sở công an để khai thác.

Qua đấu tranh, đến khoảng 23 giờ (24.4), Luận bắt đầu khai nhận hành vi phạm tội.

10:13

Đỗ Trường

Nghi can ra tay rất dã man

Qua công tác khám nghiệm tử thi, Cơ quan điều tra ghi nhận: Trên thi thể nạn nhân Đào Thị Thu Cúc có 2 vết chém trên cổ, gây tử vong. Trên thi thể nạn nhân Trần Thị Quỳnh Nhi có 2 vết chém, 18 vết đâm, trong đó có những vết đâm thủng tim, phổi. Trên thi thể nạn nhân Nguyễn Thị Bảo Trân có 25 vết thương...

10:18

Đỗ Trường

Nghi can vụ thảm sát khai nhận gì ở cơ quan điều tra?

Theo Công an Bình Dương, qua các biện pháp đấu tranh nghiệp vụ, đến 3 giờ ngày 25.4, nghi can Trần Trọng Luận đã khai nhận hành vi sát hại 3 nạn nhân.

Theo đó, ngày 23.4, sau khi thua bạc, chán nản muốn tự tử, nhưng nhớ lại trước đó mỗi lần qua nhà bà Cúc uống cà phê thì Trần Thị Quỳnh Nhi có lời nói, thái độ coi thường Luận nên Luận nảy sinh ý định giêt bị hại Nhi.

Sau đó, Luận đã chuẩn bị tuốc nơ vít tự chế, mã tấu, dao rồi cạy mái tôn nhà bà Cúc, đột nhập vào nhà nạn nhân thì bị phát hiện, nên đã ra tay sát hại các bị hại.

Sau khi gây án, Luận mở cửa ra ngoài, khóa cửa nhà bị hại, rồi vứt chìa khóa và hung khí tại bãi đất trống cách nhà bà Cúc khoảng 150 m.

Trước đó, để tránh bị phát hiện, ngăn chặn, Luận đã dùng dây kẽm cột cửa 5 phòng trọ cạnh nhà bà Cúc.

10:21

Đỗ Trường

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết đây là những nội dung thông tin điều tra ban đầu, Công an tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục thông tin khi có kết quả tiếp theo.

Buổi họp báo kết thúc.

Đỗ Trường

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/thong-tin-nong-ve-vu-tham-sat-o-binh-duong-co-quan-dieu-tra-hop-bao-1075094.html