Thông tin 'nóng' nhất vụ bé trai 2 tuổi tử vong ở Hà Nội

Đại diện UBND huyện Chương Mỹ vừa thông tin với báo chí về vụ bé trai 2 tuổi tử vong sau khi phụ huynh đưa tới cơ sở trông trẻ.

Theo đó, ông Hoàng Minh Hiến - Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết, tính tới thời điểm hiện tại chị Lê Thị L. (chủ cơ sở trông trẻ tư nhân) vẫn chưa có mặt tại địa phương và chưa làm việc với cơ quan chức năng. Ngoài ra, cơ sở của chị L. là hoạt động “chui”.

Ông Hiến cũng thông tin thêm: “Đến lúc này, Công an huyện đang làm việc với gia đình, người thân bạn bè của chị L. để vận động chị này ra hợp tác với cơ quan chức năng để sớm làm sáng tỏ sự việc".

Vị Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ cho hay: “Gia đình cháu D. có quen biết với chị L., nhà cũng hoàn cảnh, mẹ cháu không có nhà, bố thì lái xe buýt. Do đó gia đình gửi cháu nhiều ngày, cả ban đêm để đi làm. Hôm trước bố cháu được nghỉ cuối tuần nên đón cháu về gia đình, sau đó lại gửi cháu".

Cháu D. được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ để cấp cứu và tử vong ngay sau đó.

Nói về nguyên nhân dẫn đến tử vong của cháu D., Vị Phó Chủ tịch huyện này nói rằng: "Bước đầu cơ quan điều tra xác định cháu bé tử vong có thể do ngạt cháo khi ăn”.

Phản ánh của người dân nơi đây cho hay, Chị L. đã lén lút trông trẻ cho những người quen. Thị trấn Xuân Mai đã từng kiểm tra đột xuất cơ sở này vào 10/4/2018 và 5/6/2018. Nhưng những lần này, nhà chị L. đều đóng cửa. Người dân địa phương cũng cho hay, thời điểm hôm xảy ra sự việc, chị L. đang trông 2 cháu, trong đó có cháu D..

Như trước đó, Thương hiệu & Pháp luật đã đăng tải thông tin, vụ việc xảy ra vào trưa 20/6. Danh tính cháu bé được xá định là N.C.D. (2 tuổi, trú tại xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Được biết, chủ cơ sở là chị Lê Thị L., (trú TT Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội).

Sau khi phụ huynh đưa đến gửi tại cơ sở rông trẻ, đến khoảng 11h ngày 20/6, cháu D. có biểu hiện co giật, tím tái. Ngay sau đó, cháu bé đã được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ để cấp cứu. Thế nhưng, cháu đã tử vong vào khoảng 12h cùng ngày.

Sau khi hoàn thành các thủ tục, thi thể cháu bé đã được bàn giao về cho gia đình để lo hậu sự. Phía chính quyền địa cũng đã cử người xuống để động viên, chia sẻ nỗi đau cùng gia đình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

PV

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/thong-tin-nong-nhat-vu-be-trai-2-tuoi-tu-vong-o-ha-noi-103475