Thông tin 'người mặt đen' đến Đà Nẵng là bịa đặt

Những thông tin về 'người mặt đen' xin ăn, đánh người, bắt cóc trẻ em xuất hiện tại TP Hà Nội đến TP Hải Phòng gây xôn xao dư luận. Hiện nay, một số trang mạng cũng xuất hiện thông tin 'người mặt đen' xuất hiện tại một số ngã tư đường, điểm dừng xe buýt tại TP Đà Nẵng đã gây tâm lý lo lắng trong dư luận.

Những thông tin về “người mặt đen” xin ăn, đánh người, bắt cóc trẻ em xuất hiện tại TP Hà Nội đến TP Hải Phòng gây xôn xao dư luận. Hiện nay, một số trang mạng cũng xuất hiện thông tin “người mặt đen” xuất hiện tại một số ngã tư đường, điểm dừng xe buýt tại TP Đà Nẵng đã gây tâm lý lo lắng trong dư luận.

Những hình ảnh về người mặt đen được đăng trên các trang mạng xã hội.

Những hình ảnh về người mặt đen được đăng trên các trang mạng xã hội.

Cụ thể, trang cá nhân Bii Minii- Hội việc làm lái xe Đà Nẵng, đăng thông tin: “Nhân vật bí ẩn đã vô Đà Nẵng rồi” kèm theo đó là bức ảnh “người mặt đen” đứng cạnh biển báo dừng xe buýt Đà Nẵng-Tam Kỳ trên đường Nguyễn Hữu Thọ thuộc địa bàn P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ (Đà Nẵng). Tương tự, một trang mạng khác đăng hình ảnh “người mặt đen” đang đi vào một cửa hàng kèm theo lời khuyên: “Dù ở đâu vẫn cảnh giác là trên hết các bạn nhé” và trang facebook cá nhân của “Trần đội taxi” đăng ảnh một tài xế taxi bắt gọn “người mặt đen” và lời khuyên: “Mọi người cẩn thận, ở nhà cũng khóa cổng, cài chốt, Tết đến nơi rồi, bọn nó làm liều” (xem ảnh)…

Có phải “người mặt đen” đã đến TP Đà Nẵng? Ông Nguyễn B. Q, trú P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, cho biết: Gia đình cũng neo người, đang có con nhỏ nên đọc những thông tin trên mạng cũng thấy lo lo. Tuy nhiên, qua mấy ngày quan sát cả gia đình vẫn không thấy “người mặt đen” xuất hiện như tin đồn. Tương tự, bà N.T.T- giáo viên mẫu giáo tại Q. Thanh Khê, trao đổi: “Chưa thấy mặt của nó ngắn, dài ra sao song nghe thông tin trên lan truyền trên mạng, tôi đề nghị các giáo viên cẩn trọng, quan sát kỹ lưỡng các bên trong những giờ đón và trả các cháu nhằm đề phòng những tình huống xấu có thể xảy ra”. Không riêng gì những trường hợp trên mà gần như mọi người đều tăng cường sự cảnh giác cao độ với “người mặt đen”, đi đâu cũng phải liếc ngang, nhìn dọc vô cùng khổ sở.

Vậy những thông tin về “người mặt đen” xuất hiện tại Đà Nẵng đúng hay sai? Ngày 6-12-2019, trao đổi cùng chúng tôi, Đại tá Đặng Văn Khuôn - Trưởng CAQ Cẩm Lệ, cho biết: Hiện tại, lực lượng CA các phường và các đội nghiệp vụ chưa nhận bất cứ thông tin nào liên quan đến “người mặt đen”. Việc các trang mạng đưa “người mặt đen” cùng hình ảnh trạm dừng xe buýt Đà Nẵng-Tam Kỳ thuộc P. Khuê Trung, đây là ảnh ghép, là việc làm của những kẻ hiếu kỳ nhằm mục đích câu like.

Còn theo Đại tá Trần Mưu-Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng: “Người mặt đen” chưa xuất hiện tại địa bàn TP Đà Nẵng. Tuy nhiên, để phòng ngừa những tình huống xấu có thể xảy ra, lãnh đạo CATP đã yêu cầu CA các xã, phường tăng cường công tác nắm tình hình. Trong trường hợp đối tượng xuất hiện sẽ có biện pháp xử lý nghiêm, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật”.

Như vậy, tại địa bàn TP Đà Nẵng chưa có người mặt đen và những thông tin lan truyền trên mạng trong thời gian qua là hoàn toàn bịa đặt.

Ngày 6-12, CAH Phú Thiện cũng đã mời đối tượng Trần Công Văn (trú H. Phú Thiện, Gia Lai) đến làm việc về hành vi tung tin đồn không đúng sự thật tương tự.

M.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_217149_thong-tin-nguoi-mat-den-den-da-nang-la-bia-dat.aspx