Thông tin nam công nhân quê Điện Biên tử vong sau tiêm vắc xin Covid-19 là không chính xác

Trước thông tin trên một số tài khoản mạng xã hội cho rằng nam thanh niên Q.V.Đ. (SN 1993) quê Điện Biên đang làm công nhân tại Bắc Giang bị tử vong sau khi tiêm vắc xin Covid-19, cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang cho biết thông tin này không chính xác.

Ông Thân Trọng Hưng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, bệnh viện đã cho chụp CT và xác định bệnh nhân bị xuất huyết não, vỡ mạch máu não rất nặng do bệnh lý. 10 giờ sáng ngày 5/6, gia đình đã xin cho bệnh nhân xuất viện để đưa về quê.

Được biết, bệnh nhân nhập viện tối 4/6. Bệnh nhân Đ. quê xã Noong Luống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Địa chỉ nơi ở trước khi nhập viện tại thôn Trung, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

Nam công nhân này làm việc tại công ty Luxshare, có vợ là đối tượng F1 đang cách ly tập trung, bệnh nhân đã cách ly tại nhà đủ 14 ngày từ 29/5/2021. Ngày 2/6 bệnh nhân được tiêm vắc xin phòng Covid-19, sau tiêm sức khỏe bệnh nhân ổn định.

Khoảng 1 giờ trước vào viện bệnh nhân đang ngồi nói chuyện với bạn hàng xóm thấy đau đầu sau đó cảm giác yếu tay trái rồi đột ngột hôn mê. Bệnh nhân vào viện trong tình trạng hôn mê sâu.

Bệnh nhân được điều trị tích cực như: Đặt ống nội khí quản, bóp bóng oxy, truyền dịch, cấp cứu ngừng tuần hoàn; sốc điện; được hỗ trợ thở máy xâm nhập, vận mạch, chống phù não. Tuy vậy tình trạng sức khỏe tiến triển xấu. Hồi 10 giờ ngày 5/6, người nhà bệnh nhân ký cam kết xin về.

Ngày 5/6, trên tài khoản mạng xã hội “Tống Quân” có đăng thông tin với nội dung quá trình tiêm vắc xin được 2 ngày thì công nhân này bị sốt, xuất huyết não, phải nhập viện, thở bằng bình oxy. Gia đình công nhân Q.V.Đ khó khăn quá nên người này đăng thông tin kêu gọi mọi người hỗ trợ để có xe đưa anh về quê Điện Biên. Trên trang “Tin nóng Bắc Giang” cũng đăng nội dung tương tự. Sau đó một số người dùng mạng chia sẻ, lan truyền thông tin. Hiện tại hai tài khoản này đều đã gỡ bài đăng trước đó.

Ông Lê Hồng Việt, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang cho biết, Thanh tra sở đã cho kiểm tra thông tin trên mạng xã hội. Qua trao đổi với chủ tài khoản Tống Quân, người này cho biết do thấy nam công nhân hoàn cảnh khó khăn quá nên đăng bài kêu gọi sự giúp đỡ; không có ý nói việc công nhân bị xuất huyết não, tính mạng nguy kịch liên quan tiêm vắc xin. Sau đó anh Quân cũng đã đăng bài đính chính thông tin.

Lâm Dũng

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/dich-viem-duong-ho-hap-cap-do-ncov/361622/thong-tin-nam-cong-nhan-que-dien-bien-tu-vong-sau-tiem-vac-xin-covid-19-la-khong-chinh-xac.html