Thông tin mới vụ trẻ mắc sùi mào gà ở Hưng Yên

Theo bác sĩ Thường, hiện chưa thể xác định được nguồn lây có phải từ phòng khám của y sĩ Hiền hay không.

Xung quanh thông tin sẽ công bố nguồn lây bệnh vụ trẻ bị sùi mào gà sau cắt bao quy đầu vào chiều ngày 24/7, trao đổi với báo Đất Việt vào tối cùng ngày, ông Lều Văn Quân - Chánh thanh tra Sở Y tế Hưng Yên cho biết, kết luận cuối cùng hiện vẫn chưa có.

"Hôm nay (24/7) họp hội đồng chuyên môn nhưng tôi không được tham gia, bởi buổi họp bao gồm toàn những đầu ngành. Nguyên nhân là khó nhất, hội đồng chuyên môn cũng họp rồi nhưng tôi có nghe nói là kết luận cuối cùng chưa có", ông Quân nói.

Về vấn đề này, cùng ngày, theo thông tin trên báo Phụ nữ Việt Nam, PGS.TS Nguyễn Văn Thường, Giám đốc bệnh viện da liễu Trung ương cho rằng, tại cuộc họp hội đồng chuyên môn, các chuyên gia đã phân tích, mổ xẻ kỹ các vấn đề liên quan.

Bà Hoàng Thị Hiền tại nhà riêng. Ảnh: Công lý

Theo đó, Hội đồng xác định các trẻ bị sùi mào gà do virus HPV gây nên.

Về con đường lây nhiễm, theo PGS.TS Thường, hiện tại Hội đồng chuyên môn vẫn chưa xác định được. Để làm rõ được vấn đề này, cần phải có một cuộc điều tra cấp Bộ, với sự vào cuộc của nhiều chuyên gia. Thậm chí, nếu cần Bộ Y tế sẽ mời cả chuyên gia nước ngoài cùng vào cuộc xác minh.

“Hiện chưa thể xác định được nguồn lây có phải từ phòng khám của y sĩ Hiền hay không. Bởi để xác định chính xác, cần phải điều tra kỹ, chứ không thể đổ lỗi cho phòng khám ngay được, như thế thì tội người ta”, bác sĩ Thường nói.

Trước diễn biến bệnh sùi mào gà phức tạp, chữa trị tốn kém, gia đình của hơn 70 bệnh nhi ở Hưng Yên vừa có đơn kêu cứu gửi lên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Phó thủ tướng Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ Y tế; Bộ trưởng Bộ Công an và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cùng một loạt cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên, các cơ quan báo chí và truyền thông.

Đơn viết: “Chúng tôi là tập thể những cha mẹ các cháu có con bị bệnh sùi mào gà sau khi tiến hành nong tách bao quy đầu tại cơ sở y tế chui của y sĩ Hoàng Thị Hiền tại thôn 5 Yên Vĩnh, xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, Hưng Yên.

Chúng tôi làm đơn này khẩn thiết mong Phó Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành trung ương, địa phương có chỉ đạo, vào cuộc để đòi lại công bằng cho con em chúng tôi”.

Theo cập nhật của bệnh viện da liễu Trung ương, đến nay đã có 79 trẻ ở huyện Khoái Châu được gia đình đưa đến chữa bệnh sùi mào gà. Để hỗ trợ cho các gia đình, bệnh viện quyết định miễn hoàn toàn chi phí khám và điều trị cho các cháu bị sùi mào gà dưới 15 tuổi của huyện Khoái Châu kể từ ngày 17/7/2017 cho đến hết ngày 31/12/2017.

Bệnh nhi bị sùi mào gà sau cắt bao quy đầu ở Hưng Yên đang được điều trị. Ảnh: NLĐ

Như đã đưa tin trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin hàng loạt trẻ ở huyện Khoái Châu bị sùi mào gà sau khi cắt bao quy đầu tại một phòng khám tư của bà Hoàng Thị Hiền ở xã Dạ Trạch.

Tiếp nhận thông tin, Sở Y tế Hưng Yên đã tiến hành thanh tra và xác định thông tin trên là chính xác. Theo đó, phòng khám trên do y sĩ Hoàng Thị Hiền làm chủ và chưa được cấp phép.

Hiện tại, Sở Y tế Hưng Yên cho biết đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác chuyên môn đối với y sĩ Hiền để làm rõ sự việc.

Trước đó, ngày 19/7, Thanh tra Sở Y tế Hưng Yên cho biết, đã kiến nghị UBND tỉnh xử phạt 110 triệu đồng là mức tối thiểu đối với phòng khám chui của bà Hiền.

Thu Hoài

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/suc-khoe/thong-tin-moi-vu-tre-mac-sui-mao-ga-o-hung-yen-3339803/