Thông tin mới vụ TNGT khiến 2 nữ sinh tử vong

Ngày 17/4, Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa thăm hỏi các gia đình nạn nhân trong vụ TNGT khiến 2 nữ sinh tử vong, 1 bị thương.

Hiện trường xảy ra vụ TNGT làm 3 học sinh thương vong

Hiện trường xảy ra vụ TNGT làm 3 học sinh thương vong

Liên quan đến vụ TNGT xảy ra vào khoảng 15h ngày 14/4 tại khu vực đường đê thuộc địa phận thôn Đồng Minh, xã Thanh Thủy (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) khiến 2 nữ sinh tử vong và 1 nữ sinh bị thương, Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã đến thăm hỏi các gia đình nạn nhân của nữ sinh và hỗ trợ 2 triệu đồng/1 gia đình có người tử vong và 1 triệu đồng cho gia đình có người bị thương.

Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa thăm hỏi gia đình có nữ sinh không may gặp TNGT

Riêng đối với nữ sinh Trịnh Thị Hồng Ánh (ở xã Trường Giang, huyện Nông Cống, Thanh Hóa) là nạn nhân ngồi ở giữa may mắn thoát nạn, bị chấn thương vùng ngực và gãy xương quai phải vừa phẫu thuật chiều 16/4 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa. "Hiện sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định và đang được các bác sĩ tích cực chăm sóc. Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp", một lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa thông tin.

Nữ sinh Trịnh Thị Hồng Ánh kể lại: "Hôm đó em ngồi ở giữa, chúng em đang đi về thì chiếc xe tải lùi lại và cuốn xe vào gầm. Em may mắn lọt vào gầm xe nên thoát chết. Sự việc xảy ra nhanh quá và em bị ngất đi nên không nhớ được gì, chỉ biết khi tỉnh dậy đã ở trong bệnh viện".

Sáng cùng ngày (17/4), trao đổi với Báo Giao thông, Trung tá Trịnh Văn Giang - Trưởng Công an huyện Tĩnh Gia cho biết, ngay sau khi vụ TNGT xảy ra, lực lượng Công an đã nhanh chóng tới hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc. Lái xe tải sau đó cũng đã đến cơ quan Công an làm việc. Hiện chúng tôi đang chờ kết quả giám định của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa. Chúng tôi sẽ xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Nữ sinh Trịnh Thị Hồng Ánh bị chấn thương vùng ngực và gãy xương quai phải được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa

Như Báo Giao thông đưa tin, vào khoảng 15h ngày 14/4 tại khu vực đường đê thuộc địa phận thôn Đồng Minh, xã Thanh Thủy (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) xảy ra một vụ TNGT giữa ô tô BKS: 36C-048.38 do Tống Văn Tâm (SN 1990, trú tại thôn Tào Sơn, xã Thanh Thủy, huyện Tĩnh Gia) điều khiển với xe máy điện BKS: 36MD1 - 488.78 (chưa xác định được người điều khiển) trên xe chở 3 người gồm: Nguyễn Thị Thùy (SN 2004, trú tại xã Trường Giang, huyện Nông Cống, Thanh Hóa); Nguyễn Hoài Anh (SN 2004, ngụ tại xã Trường Minh, huyện Nông Cống) và Trịnh Thị Hồng Ánh (SN 2004, trú tại tại xã Trường Giang, huyện Nông Cống). Hậu quả, vụ TNGT khiến nạn nhân Thùy, Hoài Anh tử vong, còn Hồng Ánh bị thương.

Thông tin ban đầu được biết, vào thời gian trên, ô tô tải mang BKS: 36C-048.38 chở theo một máy xúc khi lưu thông trên địa phận thôn Đồng Minh, xã Thanh Thủy bất ngờ tuột dốc và va chạm vào xe máy điện dẫn đến hậu quả nghiêm trọng trên.

Qua trích xuất dữ liệu lưu trữ tại Cục Đăng kiểm, chiếc xe ô tô tải BKS: 36C-048.38 có nhãn hiệu - số loại: Vinaxuki - 1240T, sản xuất năm 2007 tại Việt Nam. Chủ xe theo giấy đăng ký là: Trần Văn Trương (địa chỉ: Đội 8, Đông Tiến, Đông Sơn, Thanh Hóa). Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 24/8/2016 có hạn kiểm định đến hết ngày 23/2/2017 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 3601S - tỉnh Thanh Hóa. Như vậy, tại thời điểm gây tai nạn, chiếc xe ô tô tải đã hết hạn kiểm định hơn 2 năm.

Nguyên nhân vụ TNGT đang được công an điều tra, làm rõ.

Phúc Tuấn

Nguồn ATGT: http://www.atgt.vn/thong-tin-moi-vu-tngt-khien-2-nu-sinh-tu-vong-d417850.html