Thông tin mới vụ thiếu niên 16 tuổi tử vong trước sân

Sáng 17/9, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết nguyên nhân ban đầu dẫn đến cái chết của thiếu niên 16 tuổi ở xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc.

Theo thông tin từ gia đình, trước khi phát hiện tử vong, Huỳnh Viết K. (SN 2004, trú thôn Đại Phú, xã Đại Nghĩa) đã đi khỏi nhà 4 ngày. Thường ngày K. hay đi chơi từ sáng đến tối, thỉnh thoảng mới về nhà ngủ ở bên khu nhà kho của gia đình.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định nạn nhân chết khoảng 10 tiếng đồng hồ trước khi bị phát hiện. Nguyên nhân ban đầu xác định do chết do ngạt cơ học.

 Khu vực hiện trường nơi phát hiện K. tử vong

Khu vực hiện trường nơi phát hiện K. tử vong

Được biết, K. từ bé không rõ bố, mẹ bỏ đi làm ăn xa. Thiếu niên này chỉ học tới hết lớp 7 thì nghỉ.

Như đã đưa tin, khoảng 4h30 ngày 12/9, ông Huỳnh Văn Ph. (SN 1952) phát hiện cháu ngoại mình là Huỳnh Viết K. (ở cùng nhà) tử vong trước sân. Vụ việc ngay sau đó được trình báo Công an xã Đại Nghĩa và Công an huyện Đại Lộc.

Cùng ngày, cơ quan công an và pháp y cũng đã tổ chức khám nghiệm, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân.

P.Nhi

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/thong-tin-moi-vu-thieu-nien-16-tuoi-tu-vong-truoc-san-360342.html