Thông tin mới vụ thanh niên trốn khỏi khu cách ly tập trung ở Kiên Giang

Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý hành vi chống người thi hành công vụ của thanh niên trốn khỏi khu cách ly tập trung ở Kiên Giang.

Cơ quan chức năng làm việc với đối tượng Bùi Ngọc Thuận

Cơ quan chức năng làm việc với đối tượng Bùi Ngọc Thuận

Ngày 2/4, nguồn tin Báo Giao thông, Cơ quan chức năng TP.Hà Tiên (Kiên Giang) vẫn đang xem xét mức độ vi phạm và củng cố hồ sơ để xử lý nam thanh niên trốn khỏi khu cách ly tập trung.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, trưa 27/3, Thuận từ Campuchia về Việt Nam thông qua Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên. Nam thanh niên được lực lượng chức năng đưa về cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung kho ngoại quan TP Hà Tiên. Tuy nhiên, lợi dụng lúc mọi người không chú ý, Thuận đã trèo tường trốn khỏi khu cách ly về nhà.

Khi chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đến vận động yêu cầu Thuận trở lại khu cách ly, nam thanh niên đã không chấp hành, buộc lực lượng chức năng phải cưỡng chế.

Mẹ ruột và vợ Thuận được xác định có tiếp xúc gần với nam thanh niên này nên cũng được đưa đi cách ly tập trung.

Đến chiều 29/3, lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, ma túy và cả HIV, Thuận tiếp tục có hành vi chống đối, thách thức và chửi bới lực lượng chức năng.

Lê An

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/khoi-to-thanh-nien-tron-khoi-khu-cach-ly-tap-trung-o-kien-giang-d459381.html