Thông tin mới vụ thanh niên bị truy sát, chém trọng thương trên phố

Ngay khi biết tin nam thanh niên bị 2 đối tượng rượt đuổi, chém trọng thương trên phố đang uống thuốc điều trị HIV, những người trực tiếp đưa nạn nhân đi cấp cứu đã làm đơn trình báo cơ quan chức năng để đi khám, điều trị phơi nhiễm HIV.

 Hiện trường vụ việc nam thanh niên bị 2 đối tượng rượt đuổi, chém trọng thương trên phố. Ảnh: PV.

Hiện trường vụ việc nam thanh niên bị 2 đối tượng rượt đuổi, chém trọng thương trên phố. Ảnh: PV.

Liên quan đến vụ nam thanh niên bị 2 đối tượng rượt đuổi, chém trọng thương trên phố Trần Hưng Đạo, TP.Thái Bình xảy ra ngày 31.1. Trung tá Vũ Thanh Sơn - Trưởng Công phường Đề Thám, TP.Thái Bình cho biết, sau khi bị 2 đối tượng truy sát chém trọng thương trên phố Trần Hưng Đạo, nạn nhân đã nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Hiện tại nạn nhân đã tạm thời đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn được theo dõi, chăm sóc đặc biệt.

Theo cơ quan công an, danh tính nạn nhân được xác định là Trần Thành A (SN 1986), trú tại tổ 9, phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình. Đáng chú ý, nạn nhân đang uống thuốc điều trị HIV.

Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường vụ việc.

Trung tá Sơn cho hay, ngay sau khi biết anh A. đang điều trị HIV, có hai người trực tiếp chứng kiến vụ việc và đưa nạn nhân đi cấp cứu đã làm đơn đến cơ quan Công an phường Đề Thám xin xác nhận để đi khám, điều trị phơi nhiễm HIV tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thái Bình.

"Chiều hôm qua (31.1), có 2 người là nhân viên của hiệu vải C.M, nơi xảy ra vụ việc, là những người chứng kiến sau đó trực tiếp đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện có tiếp xúc trực tiếp với máu của anh A làm đơn đến xin xác nhận để đi khám và điều trị phơi nhiễm HIV tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thái Bình. Tôi đã xác nhận đơn theo đúng thẩm quyền..." - Trung tá Sơn nói.

Theo tài liệu điều tra ban đầu xác định, khoảng 11h trưa 31.1, 2 đối tượng truy đuổi theo anh Trần Thành A (SN 1986, trú tại tổ 9, phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bìn) trên phố Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình theo hướng từ ngã tư Lê Quý Đôn - Trần Hưng Đạo đến ngã tư Lý Bôn - Trần Hưng Đạo.

Khi đến đoạn trước số nhà 103 Trần Hưng Đạo (thuộc địa phận tổ 25, phường Đề Thám, TP. Thái Bình; đối diện trạm y tế phường Đề Thám), anh A bị 2 đối tượng kia đuổi kịp vung dao chém nhiều nhát vào vùng cổ và vùng lưng khiến anh A. bị trọng thương gục ngay tại chỗ trên vũng máu.

Con dao cơ quan công an thu giữ tại hiện trường.

Sau khi ra tay chém người một cách manh động, hai đối tượng gây án nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Người dân vội vã hô hoán đưa nạn nhân đi cấp cứu và trình báo sự việc cho cơ quan chức năng.

Nhận được thông tin, lực lượng Công an phường Đề Thám lập tức có mặt cùng người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, tổ chức khoanh vùng hiện trường đồng thời báo cáo sự việc lên cấp trên.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Thái Bình và các đơn vị nghiệp vụ cũng có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an thành phố và Công an phường Đề Thám thu thập thông tin.

Để phục vụ công tác điều tra, lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật, trích xuất camera an ninh của các hộ kinh doanh gần đó để phục vụ công tác điều tra. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ được một con dao (chưa rõ của hung thủ hay nạn nhân vứt lại).

"Phòng CSHS công an tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ đã trích xuất camera an ninh, thu giữ con dao các đối tượng vứt lại tại hiện trường. Sau khi gây án, hai đối tượng gây án đã bỏ trốn. Hiện Công an tỉnh Thái Bình đang khẩn trương truy bắt các đối tượng gây án điều tra làm rõ vụ việc" - Trung tá Vũ Thanh Sơn thông tin thêm.

Phạm Đông

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/thong-tin-moi-vu-thanh-nien-bi-truy-sat-chem-trong-thuong-tren-pho-655725.ldo