Thông tin mới vụ tai nạn xe khách, làm 4 người tử vong ở Gia Lai

Vụ tai nạn vào sáng ngày 3/8, tiểu thương và người dân xung quanh khu vực chợ Chư Sê vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trên.

Theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh Gia Lai, đây là vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Thiết bị giám sát hành trình bị mất trước đó gần 50 phút tại địa phận TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Cụ thể, Xe khách giường nằm mang BKS 19B-009.18, có dữ liệu tốc độ cuối cùng vào lúc 5h27’ ngày 3/8 tại đường Phạm Văn Đồng, TP Pleiku là 75km/h; từ 5h27’ đến 6h16’ (thời điểm gây tai nạn) bị mất dữ liệu. Xe ô tô này, là loại chở khách sản xuất năm 2015, hiệu lực kiểm định đến ngày 8/11/2019.

Ban ATGT Gia Lai báo cáo vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Ban ATGT Gia Lai báo cáo vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Trước đó, Pháp luật Plus đã thông tin, vụ tai nạn xảy ra vào sáng sớm ngày 3/8, tại Km 1634 + 500m, QL14, đoạn qua chợ thị trấn Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Lúc này, xe ô tô khách loại 44 chỗ giường nằm mang BKS 19B-009.18 do tài xế Nguyễn Văn Nhất (40 tuổi, trú tỉnh Phú Thọ) điều khiển, chở theo 24 hành khách, lưu thông theo hướng Gia Lai-Đắk Lắk.

Người dân chưa hết bàng hoàng trước cảnh tượng kinh hoàng.

Theo lời khai của tài xế Nhất, khi đến đoạn trên, tài xế thấy 1 người đàn ông điều khiển xe máy qua đường nên đã đạp phanh, do trời mưa, khiến xe trơn trượt vào lề phải, tông vào một số người đi chợ. Hậu quả, khiến 4 người chết, 1 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn.

Danh tính nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn gồm; bà Phạm Thị Hoa (58 tuổi); Phạm Văn Thái (44 tuổi); Phạm Thị Sinh Châu (58 tuổi), Nguyễn Thị The (61 tuổi, cùng trú trú thị trấn Chư Sê) và người bị thương là bà Lê Thị Hiền (54 tuổi, trú xã Ia Pal, huyện Chư Sê).

Qua test nhanh nồng độ cồn và chất ma túy đối với Nguyễn Văn Nhất xác định, tài xế không có nồng độ cồn và âm tính với các chất kích thích.

Xe máy hư hỏng nặng sau khi bị xe khách tông.

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ tai nạn, chính quyền địa phương đi thăm hỏi, 4 gia đình có nạn nhân tử vong và hỗ trợ mỗi gia đình 9 triệu đồng, hỗ trợ nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện 1 triệu đồng.

N.Anh

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/giao-thong/thong-tin-moi-vu-tai-nan-xe-khach-lam-4-nguoi-tu-vong-o-gia-lai-d103792.html