Thông tin mới vụ nổ súng thanh toán nhau ở Hòa Bình

Cơ quan chức năng bước đầu đã xác định nguyên nhân khiến nhóm người nổ súng thanh toán nhau gây hỗn loạn ở TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Ngày 10/9, tin tức từ Công an TP. Hòa Bình cho biết, liên quan đến vụ nhóm người nổ súng thanh toán nhau tại TP Hòa Bình bước đầu được xác minh như sau: Khoảng 19h ngày 8/9, do mâu thuẫn nợ nần giữa anh N.V.D và L.T.A (33 tuổi) nên D. T. D. (40 tuổi, em rể D) cùng 4 người khác đã kéo nhau đến đập phá tài sản của gia đình L.T.A.

Để trả thù, sau đó L.T.A lại kéo theo một nhóm người khác đến nhà D.T.D ở khu vực tổ 20 phường Tân Thịnh (Hòa Bình) đập phá tài sản.

 Hiện trường xảy ra vụ việc.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Hậu quả vụ việc khiến P.Đ.K (37 tuổi, ở tổ 6 phường Đồng Tiến, là thanh niên thuộc nhóm D) bị gãy xương ngón tay thứ 4 bàn tay trái, rạn vai phải, D.T.D bị thương phần mềm ở 2 ngón tay.

Trong khi đó, L.T.A bị xây xát vùng ngực, đầu, tay. Cả P.Đ.K và L.T.A đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Theo nhận định ban đầu của cảnh sát, các nhóm thanh niên đã sử dụng súng bắn bi thanh toán nhau.

Toàn cảnh ngôi nhà xảy ra vụ nổ súng thanh toán nhau do nợ nần.

Tại hiện trường ngôi nhà số nhà 251, đường Lê Thánh Tông (phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình) – nơi xảy ra vụ việc, cửa kính cường lực bị vỡ tan tành, 2 quạt cây và một số tài sản khác bị hư hỏng.

Ngoài ra, cảnh sát thu giữ thêm 1 kiếm nhật, 1 kiếm tự chế, 2 dao quắm, 1 gậy bóng chày, 1 dao phóng.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Mạnh Hưng

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/thong-tin-moi-vu-no-sung-thanh-toan-nhau-o-hoa-binh-1112539.html