Thông tin mới vụ học sinh dẫn người vào trường đánh thầy giáo gãy xương mũi

Một học sinh cấp 3 đã dẫn người vào trường học của mình đánh thầy giáo gãy xương mũi.

Ngày 30/8, ông Thái Văn Tài, phó Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk xác nhận, một học sinh trường THPT Cao Bá Quát (TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã dẫn người vào trường đánh thầy Khương Văn B. (Phó Bí thư đoàn trường) gãy xương mũi.

Theo báo cáo của trường Cao Bá Quát, khoảng 7h ngày 25/8, thầy Bảo đang trực ở văn phòng Đoàn trường thì có 2 người đàn ông tầm 40 tuổi đi vào tự xưng là phụ huynh của học sinh P.H.H. (học sinh lớp 10 trường Cao Bá Quát).

Hai người đàn ông này lao tới đấm đá tới tấp vào người thầy B.. Lúc này, thầy B. chạy ra ngoài sân trường cầu cứu các đồng nghiệp. Khi các giáo viên khác chạy đến hỗ trợ thì hai người đàn ông trên đã bỏ đi.

Trường THPT Cao Bá Quát, nơi xảy ra vụ việc.

Trường THPT Cao Bá Quát, nơi xảy ra vụ việc.

Ngay sau đó, ban Giám hiệu nhà trường đã trình báo cơ quan công an, đồng thời đưa thầy B. đến bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh để cấp cứu. Theo kết quả điều trị của bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, thầy B. bị gãy xương chính mũi.

Theo bảo vệ nhà trường, thời điểm xảy ra vụ việc, em P.H.H. dẫn theo 5 người đàn ông đi xe máy đến dựng trước cổng trường. Tuy nhiên, chỉ có hai người đi theo H. vào trường và đánh thầy B..

Nói về nguyên nhân dẫn đến sự việc, thầy B. cho hay: “Trước đó, ngày 24/8, em H. và một học sinh lớp 11 của trường đánh nhau. Lúc đó, tôi mời cả hai vào văn phòng Đoàn nhắc nhở, hòa giải. Sau đó, các em ra về và sáng hôm sau H. dẫn người đến đánh tôi túi bụi”.

Thầy B. bị đánh gãy xương chính mũi.

Nói về vụ việc, thầy Lê Văn Kiệt, Hiệu trưởng trường Cao Bá Quát cho biết: “Hiện cơ quan công an đã triệu tập 2 đối tượng đánh thầy B. lên làm việc. Các đối tượng này khai không phải là phụ huynh của em H.. Hành động của em H. là đánh người có tổ chức, không thể chấp nhận được. Nếu thầy B. sai chúng tôi sẽ xử lý theo quy định của ngành, còn học sinh sai chúng tôi cũng xử lý nghiêm”.

Mai Cường

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hoc-sinh-dan-nguoi-vao-truong-danh-thay-giao-gay-xuong-mui-a390951.html