Thông tin mới vụ hại đời nữ sinh Thái Bình

Cơ quan chức năng khẳng định trong vụ việc chỉ có 4 nghi phạm liên quan, thông tin còn có thêm đối tượng khác là tin đồn thất thiệt.

Ngày 15/10/2018, trao đổi với báo chí về vụ việc nữ sinh T.M (14 tuổi) bị dâm ô tập thể trong một nhà nghỉ trên địa bàn TP. Thái Bình, Thượng tá Nguyễn Quốc Vương - Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Thái Bình cho biết: "Không còn nghi phạm nào trong sự việc".

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình đã tiến hành khởi tố vụ án, bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra, trong đó có một người nguyên là Phó phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Thái Bình. Ba đối tượng còn lại đều là doanh nhân thành đạt trên địa bàn.

Nhà nghỉ nơi nữ sinh T.M bị nhóm đối tượng đưa vào dâm ô.

Sau khi các đối tượng này bị bắt, dư luận trên địa bàn tỉnh Thái Bình xuất hiện thông tin còn nghi phạm khác liên quan đến vụ án nhưng chưa bị bắt. Ông Vương khẳng định: "Đây chỉ là những tin đồn thất thiệt".

Trước đó vào cuối tháng 8/2018, nữ sinh T.M mất tích khỏi nhà. Đến ngày 2/9, T.M trở về trong tình trạng mệt mỏi.

Được bố mẹ động viên, gặng hỏi M. mới thú nhận bị nhóm người đưa vào nhà nghỉ thực hiện hành vi dâm ô.

Trong đó, có đối tượng Phạm Như Hiển - 44 tuổi, kinh doanh bất động sản là người quen của gia đình.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, M. đi dự tiệc cùng với Hiển sau đó bất tỉnh và bị đưa vào một nhà nghỉ.

Hiện vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình điều tra làm rõ.

Ngọc Mai (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/thong-tin-moi-vu-hai-doi-nu-sinh-thai-binh-3367355/