Thông tin mới vụ 'gian nan đòi lại nhà cho ủy ban thị trấn thuê'
Trong diễn biến mới nhất vụ 'gian nan đòi lại nhà cho ủy ban thị trấn thuê', ông Võ Công Chính đã có buổi làm việc với Thanh tra và Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng.
Ngày 2-12, ông Lương Công Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Đà Nẵng, cho biết đơn vị đang sắp xếp lịch làm việc với xã Núi Thành liên quan đến vụ việc gian nan đòi lại nhà cho ủy ban thị trấn Núi Thành cũ (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũ) thuê.
Theo ông Tuấn, Ban đã sắp lịch làm việc, tuy nhiên phải tạm hoãn nhiều lần do tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp trong thời gian dài.

Căn nhà của ông Chính cho ủy ban thị trấn Núi Thành cũ thuê đến nay vẫn chưa lấy lại được. Ảnh: TN
Trả lời PLO, ông Võ Công Chính (ngụ xã Núi Thành, TP Đà Nẵng), cho biết cá nhân ông đã có buổi làm việc với Thi hành án dân sự và Thanh tra TP Đà Nẵng.
Trước đó, UBND TP Đà Nẵng có văn bản gửi hai cơ quan trên, yêu cầu Thi hành án dân sự kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc tổ chức thi hành bản án của TAND tỉnh Quảng Nam cũ, báo cáo Chủ tịch UBND TP.
Đồng thời, giao Thanh tra TP chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra nội dung tố cáo, điều kiện thụ lý, tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND TP xử lý đơn tố cáo của công dân theo quy định.
Theo ông Chính, sau khi ông có đơn tố cáo, Thanh tra TP Đà Nẵng đã có buổi làm việc với cá nhân ông.
Theo biên bản làm việc, ông Chính tố cáo UBND thị trấn Núi Thành cũ, nay là xã Núi Thành và những người có trách nhiệm liên quan về hành vi chiếm giữ trái phép nhà cho thuê, không bàn giao nhà, không thanh toán tiền theo hợp đồng thuê đã ký (ngày 28-2-2022).

Ông Chính gặp khó trong việc lấy lại căn nhà của mình đã cho thuê. Ảnh: TN
Cùng với đó, ông Chính tố cáo UBND thị trấn Núi Thành cũ chậm thi hành bản án phúc thẩm của tòa án, ảnh hưởng tới quyền lợi của cá nhân ông.
Tuy nhiên, tại buổi làm việc trên, ông Chính đã rút đơn tố cáo. Đồng thời, kiến nghị Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo UBND xã Núi Thành thực hiện bản án của tòa, kiểm điểm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc chậm thi hành bản án.
Thanh tra TP Đà Nẵng ghi nhận các nội dung trình bày của ông Chính.
Như PLO nhiều lần thông tin, UBND thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũ có thuê nhà của ông Võ Công Chính để bố trí nơi ở tạm cho 4 hộ dân (trong đó có ông HM và các con cháu) bị ảnh hưởng bởi giải tỏa huyện Núi Thành cũ.
Theo hợp đồng, thời hạn thuê một năm, bắt đầu từ ngày 28-2-2022. Tuy nhiên, sau khi hợp đồng kết thúc, UBND thị trấn Núi Thành cũ không trả lại nhà, các hộ dân tiếp tục sinh sống tại đây.
Ông Chính nhiều lần liên hệ cơ quan chức năng để lấy lại nhà nhưng bất thành. Ông Chính kiện ra tòa đòi lại nhà. Hai bản án sơ thẩm, phúc thẩm, tòa đều buộc UBND thị trấn Núi Thành bàn giao nhà, trả chi phí thuê nhà kể từ khi kết thúc hợp đồng đến ngày 30-9-2024 cho ông Chính.
Tuy nhiên, đến nay ông Chính vẫn chưa thể lấy lại căn nhà, tiền cho thuê. Mới đây, ông Chính đã có đơn gửi Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 5 – TP Đà Nẵng yêu cầu thi hành án.












