Thông tin mới vụ 'dời' đồi mang đi bán ở Bình Dương

Liên quan đến việc một khu đồi bị khai thác đất trái phép, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương cho biết đã cử cán bộ canh giữ, gắn nhiều camera giám sát hiện trường, đồng thời lập chuyên án điều tra làm rõ vụ việc.

Ngày 19/8, đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho hay, đơn vị này đã chỉ đạo Công an huyện Bắc Tân Uyên lập chuyên án để điều tra làm rõ vụ khai thác khoáng sản và chống người thi hành công vụ xảy ra tại ấp Xóm Đèn, xã Tân Mỹ.

Trong khi đó, Công an huyện Bắc Tân Uyên cho biết thêm, đơn vị này đang khẩn trương vào cuộc điều tra, đồng thời phong tỏa hiện trường khu vực khai thác đất.

Hiện trường được phong tỏa với thông báo từ cơ quan công an

Hiện trường được phong tỏa với thông báo từ cơ quan công an

Để bảo đảm hiện trạng, lực lượng chức năng đã dựng lều tạm, thay phiên nhau trực chốt canh gác 24/24 để bảo vệ khu đất không cho bất kỳ người nào không có chức năng, nhiệm vụ vận chuyển, di dời lượng đất đang bị phong tỏa.

Mặt khác, tại hiện trường được gắn nhiều camera để giám sát hướng thẳng vào khu đất bị phong tỏa để cán bộ trực ban tại trụ sở Công an hỗ trợ giám sát cùng lực lượng tại chỗ vào thời điểm đêm tối.

Ghi nhận của PV Tiền Phong vào sáng 19/8, khu đất rộng khoảng 2 ha, bị nhóm đối tượng tổ chức khai thác trái phép nằm trong quy hoạch của Cụm công nghiệp Tân Mỹ, thuộc ấp Xóm Đèn, xã Tân Mỹ (giáp ranh với phường Uyên Hưng, TX.Tân Uyên) được căng dây phong tỏa. Cơ quan chức năng treo nhiều bảng thông báo ở các điểm với nội dung “vật chứng cơ quan cảnh sát đang thụ lý điều tra, không phận sự cấm vào”.

Khu vực khai thác đất

Giải thích lý do khu đất bị khai thác 2 tháng trước nhưng đến nay mới phát hiện, ông Nguyễn Hoàng Quốc Việt - Chủ tịch UBND xã Tân Mỹ cho rằng, các đối tượng hoạt động tinh vi, gian xảo và diễn ra khoảng 2 tháng nay, tuy nhiên trong quá trình đấu tranh đã gặp nhiều khó khăn, nhiều đối tượng đứng canh trước trụ sở ủy ban và công an để đeo bám, theo dõi lực lượng thực hiện nhiệm vụ.

"Khi lực lượng tổ chức thực địa địa bàn thì các đối tượng, phương tiện nhanh chóng rút lui ở nhiều lối thoát, quá trình kiểm tra, lượng đất được khai thác sẽ di chuyển tạm thời qua phường Uyên Hưng gây khó khăn cho công tác xử lý"- ông Việt lý giải.

Trong khi đó, Công an huyện Bắc Tân Uyên cho biết thêm, sở dĩ phát hiện việc khai thác đất trên nhờ quá trình tuần tra của lực lượng công an. Cụ thể, rạng sáng 13/8, công an tổ chức tuần tra tại khu vực ấp Xóm Đèn, xã Tân Mỹ thì phát hiện xe ben chở đất có dấu hiệu vi phạm nên ra hiệu dừng xe (điểm dừng xe cách khu vực khai thác khoảng 500m).

Tuy nhiên, tài xế Đoàn Lê Thanh Tú điều khiển xe ben biển số 61C-6524 đạp chân ga tông vào tổ tuần tra hòng bỏ chạy. Phát hiện sự việc, các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng né tránh, may mắn không ai bị thương, nhưng 1 xe máy chuyên dụng của tổ tuần tra bị hư hỏng. Lực lượng công an đã áp dụng biện pháp nghiệp vụ, khống chế tài xế đưa về trụ sở công an.

Khu đồi đất bị khai thác chở ra ngoài

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện khu vực đất bị khai thác có các phương tiện nên tiến hành tạm giữ 4 xe ben, 1 xe cuốc, và nhiều tang vật có liên quan đến vụ việc.

Hiện công an đã thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với tài xế Đoàn Lê Thanh Tú để điều tra hành vi “Chống người thi hành công vụ”. Ngoài ra, Cơ quan công an cũng tiến hành điều tra hành vi “Vận chuyển khoáng sản trái phép” đối với các tài xế, gồm: Lương Tấn Tài, Kim Tiến, Nguyễn Văn Tỉnh.

Đường dân sinh bị băm nát

Trước đó, từ phản ánh của người dân, PV Tiền Phong đã đến xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương để ghi nhận thực tế về việc một khu đồi bị khai thác đất gây sạt lở nghiêm trọng. Khu vực khai thác và vận chuyển khoáng sản trái phép xảy ra ở đoạn ấp Xóm Đèn, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên giáp ranh với TX Tân Uyên.

Tại hiện trường, khu đồi rộng khoảng gần 2 ha bị khai thác đất với độ sâu hơn 20m. Khu đồi với hiện trạng khai thác nham nhở, cây cối nguyên sinh bị đốn hạ. Trong khi đó, con đường dân sinh đi qua khu dân cư đông đúc bị sạt lở, băm nát do xe ben chở đất quá tải liên tục ra vào. Cơ quan chức năng cho biết, khu đất bị khai thác trên thuộc quản lý của Nhà nước. Do đó, hành vi khai thác khoảng sản là trái phép.

Hương Chi

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/thong-tin-moi-vu-doi-doi-mang-di-ban-o-binh-duong-1708206.tpo