Thông tin mới vụ cướp ngân hàng BIDV chi nhánh Hạ Long

Đối tượng Khương dùng súng tự chế yêu cầu các nhân viên ngân hàng chuyển tiền vào 5 tài khoản khác nhau, với tổng số tiền là 376 triệu đồng, chứ không phải hơn 1 tỷ đồng như thông tin trước đó.

Liên quan đến vụ cướp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Hạ Long (Quảng Ninh), nhà băng này đã phát đi thông tin liên quan.

Báo Lao Động đưa tin, theo báo cáo chính thức của ngân hàng BIDV chi nhánh Hạ Long, đối tượng dùng súng tự chế yêu cầu các nhân viên ngân hàng chuyển tiền vào 5 tài khoản khác nhau, với tổng số tiền là 376 triệu đồng, chứ không phải hơn 1 tỷ đồng.

Trong đó, 150 triệu đồng được yêu cầu chuyển vào tài khoản của một người ở huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh); số tiền còn lại được chuyển vào 4 tài khoản của đối tượng này ở 4 ngân hàng khác nhau.

Ngoài ra, đối tượng còn yêu cầu thủ kho cho tiền mặt vào túi, nhưng không nói rõ số lượng cụ thể.

Trụ sở BIDV chi nhánh Hạ Long bị cướp chiều 18/1. Ảnh: Nguyễn Hùng

Trước sự việc này, giao dịch viên vừa cố trì hoãn giao dịch vừa liên lạc với cơ quan công an. Khoảng 7 phút sau, Công an Quảng Ninh có mặt và bắt giữ được tên cướp.

Ban đầu đối tượng khai không có đồng phạm. Tang vật thu được gồm 1 khẩu súng tự chế, 1 túi xách và một số chứng từ yêu cầu chuyển tiền.

Như đã đưa tin, vào khoảng 14h45 ngày 18/1, trong lúc cán bộ nhân viên ngân hàng tại BIDV Chi nhánh Hạ Long, số 1 Hồng Ngọc, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long đang thực hiện các công việc giao dịch phục vụ khách hàng thì bất ngờ xuất hiện 1 tên cướp có vũ trang.

Đối tượng này đã uy hiếp, khống chế yêu cầu giao dịch viên vừa chuyển tiền, vừa phải cho tiền mặt vào túi của hắn.

Khẩu súng tự chế, tang vật của vụ cướp. Ảnh: Tùng Chi.

Theo đại diện ngân hàng, khi sự việc xảy ra, giao dịch viên chi nhánh đã bình tĩnh thực hiện các thao tác giao dịch nghiệp vụ. Thủ kho ngân hàng và nhân viên bảo vệ chủ động, khôn khéo liên lạc, thông báo với Công an tỉnh Quảng Ninh.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa BIDV chi nhánh Hạ Long và Công an tỉnh, đối tượng đã nhanh chóng bị khống chế và bắt giữ sau 7 phút. Người và tài sản được đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Danh tính nghi phạm đã bị bắt giữ là Trần Thế Khương (SN 1979), trú tại tổ 18A, khu 3, phường Hà Khánh, TP Hạ Long.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/thong-tin-moi-vu-cuop-ngan-hang-bidv-chi-nhanh-ha-long-264986.htm