Thông tin mới vụ cô giáo bị hành hung thủng màng nhĩ

Ông Thuận đã ra bệnh viện thăm hỏi cô giáo M.. Tại đây, ông tỏ vẻ hối hận trước tình cảnh mà cô giáo này đang gặp phải.

Ngày 2/7, bà Lê Thị Lanh, trú xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết, bà cùng chồng là ông Phan Minh Thuận đã trực tiếp ra bệnh viện Đa khoa TP.Đà Nẵng thăm hỏi cô giáo Nguyễn Thị Xuân M.

Theo bà Lanh, chồng bà là người đã trực tiếp đánh cô M. (giáo viên tại cơ sở mầm non Sen Hồng, xã Điện Thắng Trung) thủng màng nhĩ phải nhập viện điều trị thời gian qua.

"Tôi đã nhiều lần đến thăm cô M.. Vừa rồi, 2 vợ chồng đã gác bỏ mọi công việc tiếp tục ra TP.Đà Nẵng thăm cô giáo. Tại bệnh viện, chồng tôi đã trực tiếp gửi lời xin lỗi cô. Chồng tôi vô cùng hối tiếc về vụ việc mà mình đã gây ra. Chồng tôi thừa nhận hành vi sai trái của mình trong lúc tức giận không kiềm chế. Nhìn cô M. mệt mỏi trên giường bệnh, chồng tôi thực sự rất ân hận vì đã ra tay đánh người. Hai vợ chồng chỉ mong cô giáo rộng lòng lượng thứ”, bà Lanh ngậm ngùi.

Cũng theo bà Lanh, vợ chồng bà đã lặn lội ngược xuôi tìm gặp cho được cha mẹ của cô giáo M. để tiếp tục gửi lời xin lỗi.

Hiện sức khỏe cô giáo M. vẫn còn rất yếu.

Trong khi đó, bà Lê Thị Mai Xuân (mẹ cô giáo M.) xác nhận, vợ chồng ông Thuận đã gặp bà nói chuyện và xin sự tha thứ.

"Gia đình chấp nhận lời xin lỗi của ông Thuận. Còn chuyện đúng-sai thế nào thì chờ cơ quan chức năng xử lý", bà Xuân nói.

Bà Xuân cũng cho biết, tình hình sức khỏe của con bà diễn biến rất xấu nên bà đã xin chuyển con ra bệnh viện Đa khoa TP.Đà Nẵng để điều trị. Gia đình cũng rất lo lắng khi còn vài tuần nữa là cô giáo tổ chức hôn sự. "Giờ nó ốm đau thế này thì làm sao đây", bà Xuân xót xa.

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 21/6, ông Thuận cùng một số người thân đã có hành vi hành hung cô giáo M. ngay tại cơ sở mần non. Lý do ông Thuận đưa ra vì nghe cháu của mình (học sinh ở cơ sở) bảo bị cô giáo M. đánh bầm tím ở háng nên bức xúc. Gia đình ông Thuận nhất mực khẳng định chỉ đánh cô M. 1 cái vào mặt chứ không chuyện hành hung hội đồng, liên tiếp.

Gia đình đã đưa cô giáo này ra TP.Đà Nẵng điều trị với mong muốn khỏe mạnh kịp cho hôn sự.

Về phần mình, cô M. bác bỏ cáo buộc cô đánh gây nên vết bầm ở háng cháu bé. Cô M. cũng cho rằng mình bị gia đình ông Thuận đánh hội đồng, đấm đá liên tục. Cô M. nhập viện và được chẩn đoán thủng màng nhĩ.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam thụ lý, xác minh.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sự việc!

Lê Nhâm Thân

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/thong-tin-moi-vu-co-giao-bi-hanh-hung-thung-mang-nhi-a376255.html