Thông tin mới vụ bộ xương bị đốt trong nghĩa địa: Nạn nhân tử vong ở nơi khác?

Những phần xương người dân phát hiện trong nghĩa trang được xác định là của một nạn nhân tử vong khoảng 2-3 tháng trước.

Khu vực người dân phát hiện bộ xương người bị đốt.

Khu vực người dân phát hiện bộ xương người bị đốt.

Công an huyện Củ Chi đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM điều tra vụ việc người dân phát hiện một số phần xương người bị đốt ở khu vực nghĩa địa trên đường Nguyễn Thị Nếp, ấp 3A, xã Tân Thạnh Đông.

Theo điều tra ban đầu, những phần xương người gồm xương sọ, ống tay, chân… là của một nạn nhân tử vong khoảng 2-3 tháng trước. Những phần xương này được quấn trong nhiều lớp nylon.

Theo nhận định ban đầu, nạn nhân tử vong ở địa bàn khác và được mang tới nghĩa địa ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi đốt phi tang.

Trước đó, khoảng 9h ngày 2/12, một người dân trong lúc đi cắt cỏ gần nghĩa địa trên thì phát hiện đống tro tàn cùng một số bộ phận xương nghi là xương người nên báo cho chính quyền địa phương.

Công an xã Tân Thạnh Đông đã có mặt bảo vệ hiện trường và báo cáo với Công an huyện Củ Chi. Công an TP HCM sau đó cũng có mặt điều tra vụ việc.

Vụ việc đang được công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bảo Hà (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/thong-tin-moi-vu-bo-xuong-bi-dot-trong-nghia-dia-nan-nhan-tu-vong-o-noi-khac-482746.html