Thông tin mới về sức khỏe các nạn nhân vụ tai nạn liên hoàn ở TPHCM

Theo các bác sĩ, sức khỏe của các bệnh nhân đều đã khá ổn, chưa nguy hiểm đến tính mạng.

Liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn, khiến nhiều người bị thương xảy ra tại giao lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh - Ung Văn Khiêm (thuộc phường 25, quận Bình Thạnh, TP HCM), một số nạn nhân gãy tay, gãy chân và tổn thương cơ quan nội tạng nhưng không nguy hiểm tính mạng.

Hai bệnh nhân bị gãy tay, gãy chân và đã được bó bột (Ảnh: Bệnh viện Nhân dân Gia định cung cấp).

Hai bệnh nhân bị gãy tay, gãy chân và đã được bó bột (Ảnh: Bệnh viện Nhân dân Gia định cung cấp).

Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP HCM) cho biết, vào khoảng 22h đêm qua (13/8), khoa Cấp cứu bệnh viện có tiếp nhận 5 bệnh nhân của vụ tai nạn giao thông tại ngã tư Ung Văn Khiêm - Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh); trong đó có 2 trường hợp chỉ bị vết thương phần mềm, xây xát da bên ngoài, đã được thăm khám, chăm sóc sát khuẩn chống nhiễm trùng rồi cho về điều trị ngoại trú; 2 trường hợp khác bị gãy xương đã được bó bột, theo dõi điều trị và chuẩn bị phẫu thuật. Riêng một 1 trường hợp bị chấn thương nặng ở ngực, bị dập phổi, chấn thương thận.

Theo các bác sĩ, sức khỏe của các bệnh nhân đều đã khá ổn, chưa nguy hiểm đến tính mạng.

Như VOV đã đưa tin, tối qua ô tô 4 chỗ do Nguyễn Thị Quỳnh (23 tuổi, quê Lâm Đồng) cầm lái đã tông liên tiếp 8 xe máy ở ngã tư Ung Văn Khiêm - Xô Viết Nghệ Tĩnh khiến nhiều người bị thương. Sau đó, chiếc xe leo lên vỉa hè, tông đổ một biển báo và chỉ dừng lại khi tông trúng trụ điện. Nguyên nhân ban đầu gây ra vụ tai nạn do nữ tài xế đạp nhầm chân ga./.

Kim Dung/VOV-TP HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/thong-tin-moi-ve-suc-khoe-cac-nan-nhan-vu-tai-nan-lien-hoan-o-tphcm-1083374.vov