Thông tin mới về nhân thân Đỗ Mạnh Hùng-kẻ cưỡng hôn nữ sinh

Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã thông tin về nhân thân của Đỗ Mạnh Hùng - người đàn ông có hành vi sàm sỡ nữ sinh trong thang máy chung cư Golden Palm.

Trả lời VTC News, ông Phan Như Cương, Đội trưởng đội điều tra tổng hợp, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã thông tin về Đỗ Mạnh Hùng - người có hành vi sàm sỡ nữ sinh P.H.V (20 tuổi, trú tại chung cư Golden Palm, Thanh Xuân, Hà Nội).

Đỗ Mạnh Hùng sàm sỡ nữ sinh khi chỉ còn 2 người trong thang máy. (Ảnh CTV-Nguồn: Công an cung cấp)

Đỗ Mạnh Hùng sàm sỡ nữ sinh khi chỉ còn 2 người trong thang máy. (Ảnh CTV-Nguồn: Công an cung cấp)

Theo đó, Đỗ Mạnh Hùng (SN 1982, quê ở An Lão, Hải Phòng) hiện đang trú tại phố Tư Đình, phường Long Biên, Hà Nội.

"Ông Hùng đã có gia đình và làm quản lí văn phòng xuất nhập khẩu lao động cho một người bạn tại chung cư Golden Palm (Nhân Chính, Thanh Xuân)", ông Cương cho biết.

Đỗ Mạnh Hùng cưỡng hôn nữ sinh V. (Ảnh VTC-Nguồn: Công an cung cấp)

Trước đó, Đỗ Mạnh Hùng đã đến Kho bạc nhà nước để nộp phạt 200 nghìn đồng về hành vi “Có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác” đối với nữ sinh P.H.V.

Như Dân Việt đã đưa tin, chị P.H.V (20 tuổi, trú tại chung cư Golden Palm) bức xúc cho biết chị bị một người đàn ông sàm sỡ, cưỡng hôn trong thang máy, toàn bộ hành vi đã được camera an ninh ghi lại.

Theo chị V, khoảng 22h tối 4.3, chị cùng em gái đi về nhà bằng thang máy. Lúc đó, trong thang máy có 4 người, hai chị em chị V và hai người đàn ông khác.

Khi gần đến tầng căn hộ của chị V thì em gái chị V và một bác lớn tuổi đi ra ngoài, lúc này gã đàn ông tiến lại gần chị V để xin số nhưng chị không cho. Sau đó, khi thang máy đến tầng căn hộ nhà chị V, đối tượng liền chặn cửa rồi có những hành động xâm phạm thân thể.

"Theo tôi được biết đối tượng bấm lên tầng 19 nhưng không ra, tôi có giữ thang máy để anh ta ra nhưng khi đến cửa người này ép tôi vào góc và giở trò. Đến tầng 21 tôi giằng ra được để chạy thoát ra khỏi thang máy" - chị V thông tin.

Hành động bất ngờ của kẻ biến thái khiến chị V hoảng loạn, sau vài giây giằng co, chị đã chạy thoát. Chị V bị trầy xước ở mũi và tay, tinh thần hoảng loạn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chị V đã trình báo vụ việc với Ban quản lý tòa nhà và Công an phường Nhân Chính.

“Không hiểu sao, người đàn ông trên bằng một cách nào đó đã có được số điện thoại của tôi. Hắn nhắn tin với lời lẽ đe dọa và cho biết nếu tôi đưa clip trong thang máy lên sẽ biết tay hắn”, chị V nói.

Trước đó, liên quan vụ việc chị P.H.V (20 tuổi, trú tại chung cư Golden Palm phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân; là nạn nhân) bị đối tượng Đỗ Mạnh Hùng sàm sỡ, cưỡng hôn trong thang máy của chung cư Golden Palm, mạng xã hội lan truyền thông tin Hùng là cháu của Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca - nguyên Giám đốc Công an Thành phố Hải Phòng.

Tuy nhiên, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca cho biết, ông không có người cháu nào tên Đỗ Mạnh Hùng. Những đồn thổi trên mạng xã hội là thông tin thất thiệt, ảnh hưởng đến uy tín của ông.

P.V tổng hợp

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/video-anh/thong-tin-moi-ve-nhan-than-do-manh-hung-ke-cuong-hon-nu-sinh-964815.html