Thông tin mới về nạn nhân sống sót trong vụ cháy làm 6 người chết

Do tìm cách cứu người thân bị mắc kẹt bên trong đám cháy, người đàn ông bị bỏng nặng và đang được các bác sĩ cứu chữa.

Trưa ngày thông tin từ bệnh viện Lê Văn Thịnh (bệnh viện quận 2 cũ), TP.Thủ Đức, TP.HCM cho biết, đơn vị này vẫn đang tích cực hồi sức, điều trị cho nam bệnh nhân Lục Chấn T. (SN 1967).

Đây là nạn nhân còn sống sót trong vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại căn nhà số 899, Nguyễn Thị Định, tổ 33, khu phố 3, phường Cát Lái khiến 6 người tử vong.

Ông T. đang được điều trị tại bệnh viện.

Ông T. đang được điều trị tại bệnh viện.

Theo phía bệnh viện, sau khi nhận được thông tin, bệnh viện đã điều động y bác sĩ cùng xe cứu thương đến hiện trường, sơ cứu cho ông T., sau đó đưa người này vào bệnh viện trong tình trạng bỏng độ 2, vùng bỏng rải rác nhiều nơi trên cơ thể như 2 tay, ngực, lưng.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã tích cực xử lý, chăm sóc vết thương ngăn chặn nguy cơ nhiễm trùng, nhiễm độc.

Tuy nhiên, bệnh nhân đang bị sốc tâm lý, tinh thần bất ổn. Ngoài việc nỗ lực điều trị tích cực cho người bệnh, phía bệnh viện đang phải cắt cử nhân viên y tế phối hợp với cơ quan chức năng canh giữ, theo dõi sát mọi hành động của bệnh nhân để tránh những rủi ro không mong muốn có thể xảy ra.

Một số hình ảnh của hiện trường vụ cháy:

Căn nhà của nạn nhân không có lối thoát phụ.

Lối ra cửa chính bị chắn bởi xe máy đang bốc cháy.

Khi phát hiện cháy ông T. cho biết, nhìn thấy lửa bén lên từ 1 chiếc xe máy dựng trước nhà.

Cơ quan chức năng phong tỏa toàn bộ khu vực quanh hiện trường.

Phùng Sỹ Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thong-tin-moi-ve-nan-nhan-song-sot-trong-vu-chay-lam-6-nguoi-chet-a509993.html