Thông tin mới nhất vụ 'xẻ thịt' rừng Trà Nú ở Quảng Nam

Ngày 1/10, Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam) cho hay, đơn vị đã có báo cáo về việc khai thác gỗ trái phép tại tiểu khu 774, thôn 1 (thôn 4 cũ), xã Trà Nú.

Trước đó, Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Trà My đã phối hợp Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam cùng một số đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra hiện trường vụ khai thác gỗ tại tiểu khu 774, thôn 1, xã Trà Nú.

Qua đó, lực lượng chức năng xác định hiện trường xảy ra khai thác gỗ tại 3 khu vực thuộc khoảnh 1, 2 và 6, tiểu khu 774. Số gỗ bị đốn hạ gồm 8 cây gỗ Chuồn (nhóm 3), 1 cây gỗ Chua (nhóm 3) và 1 cây gỗ Xoan đào (nhóm 6).

Hiện trường vụ phá rừng ở xã Trà Nú.

Hiện trường vụ phá rừng ở xã Trà Nú.

Cũng theo báo cáo, vị trí phát hiện nơi cất giấu gỗ (đã bị khai thác) thuộc lô 35, khoảnh 1, tiểu khu 774. “Tại các khu vực khai thác gỗ và cất giữ gỗ trái pháp luật, tổ công tác trong quá trình kiểm tra chưa xác định được đối tượng vi phạm. Tổ công tác đã lập biên bản ghi nhận hiện trường vụ việc vi phạm”, báo cáo nêu.

Những cây gỗ lớn 2-3 người ôm bị "xẻ thịt" không thương tiếc.

Như Infonet đã đưa tin, khoảng 20 ngày trở lại đây, một số đối tượng đã vào rừng thôn 1 (thôn 4 cũ, xã Trà Nú) đốn hạ cây gỗ, xẻ thành phách rồi vận chuyển ra ngoài.

Tại hiện trường có 10 cây gỗ đã bị đốn hạ, trong đó có một số cây 2-3 người ôm bị “xẻ thịt” không thương tiếc, đa số gỗ đã bị cưa khúc và rã phách.

Nhiều phách gỗ nằm sót lại hiện trường, lâm tặc chưa kịp chuyển ra ngoài do bị "động".

Liên quan đến vụ phá rừng này, UBND huyện Bắc Trà My yêu cầu UBND xã Trà Nú kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, nhóm hộ được giao khoán diện tích quản lý, bảo vệ rừng liên quan; đồng thời làm rõ trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, điều hành quản lý và bảo vệ rừng của lãnh đạo xã.

UBND huyện Bắc Trà My cũng yêu cầu Công an huyện và Hạt Kiêm lâm huyện khẩn trương điều tra, xác minh, xác định người vi phạm, bảo vệ hiện trường, không để các đối tượng lợi dụng tẩu tán tang vật vi phạm.

Điều đáng nói, vào tháng 8 nay năm, tại khoảnh 5, tiểu khu 781 (thôn 1, xã Trà Kót, huyện Bắc Trà My), cũng từng xảy ra phá rừng đầu nguồn với 18 cây bị đốn hạ (khoảng 20m3) nhưng đến nay thủ phạm vẫn chưa được điều tra.

Sơn Tùng

Từ khóa: Phá rừng trà nú quảng nam xẻ thịt cất giấu Bắc Trà My Phá rừng

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/thong-tin-moi-nhat-vu-xe-thit-rung-tra-nu-o-quang-nam-post314867.info