Thông tin mới nhất vụ xe khách lao xuống sông ở Thanh Hóa

Tổng số người thương vong trong vụ tai nạn nghiêm trọng này đã lên tới con số 9, trong đó một người tử vong, một người đang trong tình trạng nguy kịch và phải chuyển lên tuyến trên điều trị.

 Chiếc xe khách chở khá nhiều hàng hóa trong cốp xe (Ảnh: Phúc Tuấn)

Chiếc xe khách chở khá nhiều hàng hóa trong cốp xe (Ảnh: Phúc Tuấn)

Liên quan đến vụ ô tô khách lao xuống sông ở địa phận tỉnh Thanh Hóa vừa xảy ra vào sáng nay (4/6), đại diện Phòng khám Đa khoa Tuấn Linh (huyện Tĩnh Gia), là cơ sở y tế đang điều trị cho các nạn nhân trong vụ tai nạn đã có những thông tin đầu tiên về tình hình sức khỏe bệnh nhân.

Bác sĩ Lê Văn Tuấn – Giám đốc Phòng khám Đa khoa Tuấn Linh cho biết, tính đến trưa 4/6, cơ sở y tế này đã tiếp nhận và điều trị cho 8 bệnh nhân là những người bị nạn trong vụ xe khách lao xuống sông. Phần lớn các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, trong đó có một trường hợp bị thương nặng đã được làm thủ tục chuyển ra bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục điều trị.

Danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn cũng đã được cơ quan chức năng làm rõ. Trong đó, nạn nhân tử vong được xác định là bà Vũ Thị Ngân (SN 1941, trú tại xã An Thượng, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang).

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Phúc Tuấn)

Còn lại 8 nạn nhân bị thương gồm: Đặng Văn Hùng (SN 1972), Lê thị Dung (SN 1964), Bùi thủy Tiên (SN 2008), Lê Văn Tùng (SN 1989) và Nguyễn Thị Thanh (SN 1962), cùng trú tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Vũ văn Lực (SN 1992, trú tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An); Trần Văn Bá (SN 1964, trú tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) và Phấn Văn Trường, (SN 1986, chưa rõ quê quán). Trong đó, Lê Văn Tùng là tài xế điều khiển chiếc xe khách còn Trần Văn Bá là phụ xe.

Trong một diễn biến khác, thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn trên, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam đã giao Giám đốc các trung tâm đăng kiểm tại Thanh Hóa phối hợp với cơ quan chức năng để tham gia điều tra, xác minh nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn.

Theo kết quả kiểm tra thì chiếc xe khách đăng ký biển số 98B-021.48, nhãn hiệu THACO-TB120SLW, sản xuất năm 2013 tại Việt Nam, được phép chở 46 người. Chủ xe theo giấy đăng ký là Lê Văn Tùng trú tại thôn Long Vân, xã Phúc Sơn, Tân Yên, Bắc Giang. Phương tiện được kiểm định lần gần nhất ngày 18/12/2018 có hạn kiểm định đến hết ngày 18/6/2019. Như vậy, vào thời điểm gặp tai nạn, chiếc xe này vẫn còn hạn đăng kiểm và được phép hoạt động.

Trước đó, như Kinh tế & Đô thị đã đưa tin, vào lúc 5h ngày 4/6, tại Km377+600 QL1A, thuộc địa phận huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra một vụ TNGT nghiêm trọng. Xe khách mang BKS: 98B-021.48 đang lưu thông đến khu vực trên thì bất ngờ lao qua hộ lan cầu rồi lao xuống dưới sông, khiến đầu xe cắm dưới sông. Vụ tai nạn khiến ít nhất 1 người trên xe tử vong tại chỗ, một số người khác bị thương.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Quý Nguyễn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/tin-moi-nhat-vu-xe-khach-lao-xuong-song-o-thanh-hoa-344780.html