Thông tin mới nhất vụ việc thiếu nữ ở Vĩnh Phúc bỏng 92% do bị bạn trai đốt

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành truy tìm bắt nam thanh niên được xác định có liên quan trực tiếp đến vụ việc 2 thiếu nữ bị bỏng nặng xảy ra vào chiều ngày 20/3.

Nhận thấy sức khỏe của chị H. có tiến triển nên gia đình đã bắt xe đưa nạn nhân về Viện Bỏng Quốc gia để điều trị

Nhận thấy sức khỏe của chị H. có tiến triển nên gia đình đã bắt xe đưa nạn nhân về Viện Bỏng Quốc gia để điều trị

Liên quan đến vụ việc chị Phạm Thu H. và chị Trần Thị T. bị kẻ lạ mặt đổ xăng lên người rồi châm lửa đốt khi đang ngủ tại phòng trọ, ngày 22/3, anh Phạm Đức Xuân Hoàng (anh trai nạn nhân H.) đã cung cấp thông tin mới nhất về tình hình sức khỏe của nạn nhân.

Theo anh Hoàng, sau khi vụ việc xảy ra, do vết bỏng quá nặng nên gia đình đã chuyển chị H. xuống Viện Bỏng Quốc gia để tiếp tục điều trị. Tại đây, chị H. được xác định bị bỏng 92% cơ thể và có tiên lượng sức khỏe xấu nên đã khuyên gia đình đưa nạn nhân về nhà.

Anh Hoàng thông tin, trong đêm ngày 21/3, gia đình anh bắt xe để đưa chị H. về nhà để chăm sóc. Tuy nhiên, sau khi về nhà, thấy tình hình sức khỏe của chị H. có tiến triển nên vào buổi sáng ngày 22/3, gia đình lại bắt xe để đưa nạn nhân xuống Hà Nội để điều trị.

“Bây giờ, gia đình cũng chỉ trông chờ vào phép màu xảy ra với em gái tôi. Mặc dù chỉ còn hi vọng mong manh nhưng gia đình tôi sẽ cố hết sức để giữ lại tính mạng cho em gái.

Chị H. được xác định bị bỏng 92% cơ thể sau vụ việc

Sau khi được báo đài đưa tin, nhiều người cũng tìm đến nơi em tôi đang điều trị để động viên, hỗ trợ tinh thần và vật chất để giúp gia đình. Qua báo đài, gia đình cũng xin gửi lời cảm ơn tới các cán nhân, cộng đồng đã hỗ trợ gia đình trong lúc khó khăn”, anh Hoàng chia sẻ.

Được biết trước đó, trong khi đang ngủ, chị H. bị bạn trai đổ xăng lên người và châm lửa đốt. Phát hiện thấy ngọn lửa bùng lên, chị Trần Thị T. (bạn cùng phòng với chị H., trú tại Thái Nguyên) đã xông vào cứu bạn và cũng bị lửa bén vào người khiến chị T. cũng bị bỏng nặng.

Sau khi được đưa đi cấp cứu, chị T. cũng phải chuyển xuống Hà Nội để điều trị và được các bác sĩ xác định bỏng 80% cơ thể, sức khỏe yếu. Hiện chị T. cũng như chị H. vẫn đang được các y bác sĩ tận tình cứu chữa.

Chị Trần Thị T. (bạn cùng phòng với chị H.) cũng được xác định bỏng 80% cơ thể

Trước đó, khoảng 13h chiều ngày 20/3, người dân sinh sống tại xóm trọ khu vực cổng sau Trường nghề Việt Đức (thuộc địa phận phường Liên Bão, TP. Vĩnh Yên) thì bất ngờ nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh từ một căn phòng trong dãy trọ.

Mọi người khẩn trương chạy đến để xem tình hình thì phát hiện người chị T. và chị H. đang bốc cháy. Ngay lập tức, mọi người hô hoán nhau tiến hành dập lửa.

Sau khi lửa được dập tắt, người dân tiến hành đưa 2 nạn nhân tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc để tiến hành cấp cứu đồng thời thông báo vụ việc đến cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an TP. Vĩnh Yên đã có mặt tại nơi xảy ra vụ việc để thực hiện công tác bảo vệ hiện trường đồng thời cấp báo cho Công an tỉnh Vĩnh Phúc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trưởng công an xã bị tố dẫn côn đồ đi làm điều không thể ngờ này với dân

Tuấn Khang - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/thong-tin-moi-nhat-vu-viec-thieu-nu-o-vinh-phuc-bong-92-do-bi-ban-trai-dot-40114-3.html