Thông tin mới nhất vụ việc bé gái 2 tuổi bị người đàn ông đánh ngay trong lớp học

Gia đình bé gái bị đánh đã không chấp nhận lời xin lỗi từ người đàn ông tên H và mong muốn vụ việc được pháp luật xử nghiêm.

Liên quan đến vụ việc phụ huynh vào tận lớp mầm non đánh bé gái 2 tuổi vì tranh đồ chơi của con, trong chiều 30/9 và sáng 1/10, Phòng Giáo dục & Đào tạo TP. Lào Cai đã làm việc với trường mầm non Trumpkids (trụ sở tại số 357 đường Nhạc Sơn, phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai), đồng thời thăm sức khỏe cháu bé.

Người đàn ông đánh bé gái ngay trong lớp học vì tranh giành đồ chơi với con mình

Người đàn ông đánh bé gái ngay trong lớp học vì tranh giành đồ chơi với con mình

Đại diện nhà trường cũng cho biết, hiện đang xem xét hình thức kỷ luật đối với giáo viên đứng lớp, vì đã không linh hoạt khi học sinh bị hành hung. Đồng thời, để tránh ảnh hưởng tâm lý của các bé khác, nhà trường đề nghị anh H. - nam phụ huynh đánh bé gái chuyển con qua học trường khác.

Đại diện Phòng GD&ĐT TP. Lào Cai thông tin, gia đình cháu bé bị đánh đã làm đơn gửi lên công an phường Cốc Lếu và công an TP. Lào Cai.

Về phía gia đình cháu bé bị đánh, bố cháu bé cho biết không chấp nhận lời xin lỗi của anh H mà muốn vụ việc sẽ được pháp luật xử lý. Theo bố cháu bé chia sẻ thì anh H đã nhắn tin xin lỗi với nội dung là muốn gia đình bỏ qua sự việc. Anh H coi cháu bé như con cái nên đánh bé cũng chỉ với mục đích dạy dỗ cháu mà thôi. Tuy nhiên, quan điểm gia đình cháu bé rằng cháu đã có gia đình và nhà trường dạy dỗ, không cần đến người ngoài can thiệp. Bản thân cháu cũng chỉ 2 tuổi, chưa thể nhận thức được hết vấn đề nên hành xử của người đàn ông tên H là hoàn toàn sai, không thể chấp nhận được.

Nhận định về sự việc, ông Nguyễn Bá Minh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non (Bộ GD&ĐT) khẳng định, đây là vụ việc bạo hành trẻ thô bạo, vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em.

Đại diện Bộ GD&ĐT đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm người vi phạm để răn đe. "Ngoài ra, cần thực hiện các biện pháp hỗ trợ tâm lý đối với cháu bé" – ông Nguyễn Bá Minh nói thêm.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non cũng lưu ý cần thực hiện các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho nhà trường, trẻ em học sinh.

Bảo đảm an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ là một trong những nhiệm vụ được ghi rõ trong hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non của Bộ GD&ĐT.

Được biết, Trumpskids là trường mầm non tư thục tại phường Cốc Lếu (TP. Lào Cai), có 110 học sinh, 20 giáo viên chia thành 6 lớp học.

Ảnh cắt từ clip

Trước đó, khoảng 16h ngày 30/9, 2 bé 2 tuổi là P.T.B.A. và H.C.T. đang chơi đùa, tranh giành đồ chơi. Bé B.A. cầm tay bé C.T. giơ lên miệng định cắn nhưng các cô đã kịp thời kéo ra và bé C.T. khóc.

Lúc này, bố bé C.T. là H.V.H. đến đón. Thấy con khóc, bố bé C.T. hỏi các cô giáo thì biết được sự tình. Thấy tay con gái có vết đỏ (thực ra là vết màu sau giờ tập vẽ buổi chiều), người này liền lao vào giật tóc, tát, dọa nạt, bắt bé B.A. phải khoanh tay xin lỗi trước sự chứng kiến của 2 cô giáo.

Sau đó, phụ huynh này đưa bé C.T. về. Khi ông ngoại bé B.A. đến đón, cô giáo chủ nhiệm đã báo cáo sự tình lại với gia đình.

K.N (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/thong-tin-moi-nhat-vu-viec-be-gai-2-tuoi-bi-nguoi-dan-ong-danh-ngay-trong-lop-hoc-20201002095319332.htm