Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ tố bị bố bạn cưỡng bức đến mang thai

Liên quan đến vụ việc thiếu nữ N.T.Q (SN 1999, Quảng Bị, Chương Mỹ, TP.Hà Nội), tố bị người hàng xóm xâm hại dẫn đến mang thai, công an huyện Chương Mỹ đã có thông báo về sự việc sau quá trình xác minh, điều tra.

Cụ thể, ngày 2.7.2018, phó Thủ trưởng cơ quan điều tra công an huyện Chương Mỹ Lê Mạnh Việt ký thông báo gửi tới ông Nguyễn Khả V (bố đẻ Q) về vụ việc liên quan con gái ông này.

Theo công an huyện Chương Mỹ, sau khi tiến hành xác minh nguồn tin về tội phạm do ông V tố giác về việc Nguyễn Khả T (SN 1978, Quảng Bị, Chương Mỹ, TP.Hà Nội) có hành vi cưỡng hiếp đối với cháu Q, làm cháu có thai.

Căn cứ Điều 158 Bộ luật Tố tụng hình sự, cơ quan CSĐT công an huyện Chương Mỹ đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 37, ngày 2.7.2018 với lý do hành vi của Nguyễn Khả T không cấu thành tội phạm.

Qua giám định, cháu bé Q mang thai là con của Nguyễn Khả T.

Đáng chú ý, trước đó, theo kết quả giám định, cơ quan CSĐT công an huyện Chương Mỹ thông báo kết luận giám định mẫu AND của bé trai do N.T.Q sinh ra với mẫu của Nguyễn Khả T thì kết quả cho thấy, T chính là bố đẻ của cháu bé.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, cơ quan điều tra xác định nạn nhân Nguyễn Thị Q (SN 1999) và Nguyễn Khả T (người bị tố cưỡng bức Q) là hàng xóm láng giềng với nhau, cùng trú địa chỉ xã Quảng Bị (Chương Mỹ, TP.Hà Nội).

Về diễn biến sự việc, lợi dụng gia đình cháu Q không có người ở nhà, T đã sang nhà cháu Q 2 lần quan hệ tình dục với nữ sinh này.

Các lần được cơ quan điều tra xác định như sau: Lần thứ nhất vào khoảng tháng 1.2017, T sang nhà Q thì thấy cô gái này nằm một mình trong buồng nên đã vào và quan hệ tình dục với nạn nhân; lần thứ hai khoảng giữa tháng 2.2017, T sang nhà Q, thấy Q đang giặt quần áo trong phòng tắm liền vào và thực hiện hành vi ngay tại đó.

Cơ quan điều tra xác định hành Nguyễn Khả T không cấu thành tội phạm, vì vậy không khởi tố vụ án hình sự.

Tại cơ quan điều tra, T thừa nhận quan hệ 2 lần với cháu Q và được Q đồng ý, tự nguyện cho quan hệ. Hậu quả của sự việc dẫn đến Q đã mang thai.

Cơ quan CSĐT huyện Chương Mỹ cũng cho biết, đơn vị này nhận được đơn tố giác của gia đình Q về hành vi hiếp dâm của T với con gái của họ vào ngày 6.7.2017.

Đáng chú ý, theo Công an huyện Chương Mỹ, quá trình điều tra, gia đình Nguyễn Khả T cung cấp T có sổ điều trị ngoại trú về bệnh tâm thần của Bệnh viện an thần thuộc Sở Y tế Hà Nội từ đầu năm 2016. Hiện tại T đang được cấp phát thuốc an thần Gardenal 2 lần/tháng.

Tối 20.10.2017, cháu Q đã sinh một bé trai nặng 3kg tại Bệnh viện huyện Chương Mỹ. Cơ quan điều tra đã thu mẫu của con cháu Q, thu mẫu của Q và ra Quyết định trưng cầu Viện Khoa học - hình sự, Bộ Công an giám định ADN để xác định quan hệ huyết thống giữa T và cháu bé.

PV

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/thong-tin-moi-nhat-vu-thieu-nu-to-bi-bo-ban-cuong-den-buc-mang-thai-892335.html