Thông tin mới nhất vụ thầy giáo bị tố sàm sỡ nhiều học sinh lớp 5

Thầy giáo bị tố sàm sỡ nhiều học sinh nữ lớp 5 ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đã có giải trình về vụ việc. Theo đó, người này thừa nhận đã 'vỗ mông' nữ học sinh.

Liên quan đến thông tin một thầy giáo bị tố dâm ô hàng loạt học sinh lớp 5 tại Trường Tiểu học Tiên Sơn (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang), chiều nay (4.3), trao đổi với PV Dân Việt, đại diện Phòng GD&ĐT huyện Việt Yên cho biết, đơn vị này đã nhận được tường trình ban đầu về vụ việc trên.

Ngôi trường thầy M đang giảng dạy. Ảnh: VTC

Ngôi trường thầy M đang giảng dạy. Ảnh: VTC

Cụ thể trong tường trình đề ngày 2.3, thầy giáo M cho biết, trưa 1.3, có nhận lời mời của phụ huynh các lớp khóa trước về chơi hội thôn Phú Tài (Tiên Sơn, Việt Yên, Bắc Giang) và trưa hôm đó, có uống rượu "quá chén".

Chiều cùng ngày, thầy M có phụ đạo ngoài giờ cho học sinh và một số học sinh có đi học.

"Trong chiều hôm đó, tôi đã có những hành động véo mũi, véo tai, vỗ vai, vỗ mông học sinh. Hành động của tôi đã làm cho một số em sợ. Hết giờ, tôi về nhà và đi ngủ", tường trình nêu.

Sau khi về nhà ngủ, thầy M đã giật mình tỉnh dậy và rất hoang mang khi nghe vợ thông báo có một số phụ huynh đến phản ánh về việc làm trên.

Theo vị đại diện Phòng GD&ĐT huyện Việt Yên, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, phòng đã xuống trường làm việc trực tiếp. Được biết chiều nay (4.3), Công an huyện Việt Yên cũng đã về làm việc với thầy M. Phòng GD&ĐT đang phối tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan để làm rõ.

Ông Nguyễn Văn Bắc, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tiên Sơn cũng cho biết, đã nhận được tường trình của thầy M, sau khi có thông tin vụ việc, trường này đã đình chỉ công tác đối với thầy M để phục vụ công tác điều tra, làm rõ.

Ông Bắc cho hay, hiện vụ việc đang trong quá trình xác minh nên chưa thể khẳng định điều gì. Tuy nhiên, theo đánh giá của vị hiệu trưởng, nếu có thật thì đây là một việc nghiêm trọng, trái với đạo đức của người giáo viên.

“Nếu đúng là thật sẽ xử lý nghiêm, vi phạm nghiêm trọng có thể thầy M phải ra khỏi ngành giáo dục. Không thể chấp nhận được một người giáo viên như thế”, ông Bắc nhấn mạnh.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, một số phụ huynh có con học ở lớp 5A trường Tiểu học Tiên Sơn phản ánh, thầy D.V.M. đã có hành vi sờ soạng vào vùng nhạy cảm của nhiều em học sinh nữ trong lớp. Ngay sau đó, phụ huynh đã kiến nghị đến các cơ quan chức năng ngành giáo dục tại địa phương để tìm hướng giải quyết.

Đình Việt

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/thong-tin-moi-nhat-vu-thay-giao-bi-to-sam-so-nhieu-hoc-sinh-lop-5-960400.html