Thông tin mới nhất vụ thầy giáo bị tố dâm ô 13 học sinh ở Bắc Giang

Sau khi làm việc với phụ huynh của một số học sinh tố bị thầy giáo chủ nhiệm sàm sỡ, cán bộ trường tiểu học Việt Yên, Bắc Giang cho biết sự việc không quá như những gì dư luận phản ảnh. Ngoài ra, thầy M. nhiều năm liền là giáo viên dạy giỏi, được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao cả đạo đức và chuyên môn.

Sáng 5/3, tại trường Tiểu học Tiên Sơn, cơ quan công an đã có buổi làm việc với phụ huynh của học sinh lớp 5A - do thầy Dương Tr. M. chủ nhiệm cùng đại diện phía nhà trường. Bên cạnh đó, tại buổi làm việc còn có sự tham gia của cán bộ y tế huyện Việt Yên.

Trao đổi với Người Đưa Tin, một cán bộ trường tiểu học Tiên Sơn cho biết, từ sau khi bị phụ huynh tố liên quan đến vụ việc, trước nhiều sức ép thầy M. đã gửi đơn xin thôi việc.

Trong quá trình công tác tại trường, thầy M. đã nhiều năm liền là giáo viên dạy giỏi, đạt nhiều thành tích trong thi đua giảng dạy. Cấp trên và đồng nghiệp đều đánh giá cao cả đạo đức và chuyên môn.

“Qua làm việc với phụ huynh thì sự việc không quá như những gì dư luận phản ảnh. Còn cụ thể vụ việc chúng tôi vẫn đang cùng với cơ quan Công an làm rõ”, vị cán bộ nhà trường thông tin.

Trao đổi với PV sau buổi làm việc, một cán bộ Y tế huyện Việt Yên chia sẻ: "Qua kiểm tra bước đầu, xác định các em học sinh đều không có bất kỳ dấu hiệu nào bị xâm hại. Còn kết quả công bố, kiểm tra cuối cùng phải do sở Y tế công bố".

Lớp 5A trường Tiểu học Tiên Sơn.

Lớp 5A trường Tiểu học Tiên Sơn.

Như tin đã đưa, theo báo cáo của trường Tiểu học Tiên Sơn gửi phòng GD&ĐT huyện Việt Yên, trưa ngày 1/3 (ngày hội truyền thống của làng) thầy Dương Tr M., chủ nhiệm lớp 5A nhận lời mời của 2 phụ huynh học sinh đến ăn cơm, trong bữa cơm thầy có uống rượu.

Chiều 1/3 thầy vẫn lên lớp giảng dạy bình thường và có hành động "thiếu chuẩn mực" đối với nhiều học sinh nữ trong lớp.

Hiện Trường Tiểu học Tiên Sơn đã ra quyết định đình chỉ công tác dạy học của thầy M. và bố trí một giáo viên khác giảng dạy tại lớp 5A.

Bộ GD&ĐT cũng đã có công văn khẩn gửi sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang yêu cầu sớm báo cáo vụ việc. Hiện vụ việc vẫn đang được xác minh làm rõ.

Đặng Thủy

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thong-tin-moi-nhat-vu-thay-giao-bi-to-dam-o-13-hoc-sinh-o-bac-giang-a424501.html