Thông tin mới nhất vụ sập mỏ đá kinh hoàng khiến ba người thiệt mạng tại Điện Biên

Tính đến chiều ngày 2/6, thi thể một nạn nhân trong vụ sập mỏ đá tại Điện Biên vẫn chưa được tìm thấy.

Theo đó, lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên đang nỗ lực tìm kiếm thi thể nạn nhân trong vụ sập mỏ đá tại khu vực khai thác đá của Công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại và dịch vụ Hoàng Anh (thuộc bản Ca Hâu, xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), khiến hai công nhân tử vong và một công nhân mất tích.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ sập mỏ đá, tìm kiếm thi thể nạn nhân và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ sập mỏ đá, tìm kiếm thi thể nạn nhân và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Danh tính ba nạn nhân được xác định là: Hạng A Sở (sinh năm 1992), hộ khẩu thường trú tại bản Phù Lồng, xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông; Đinh Văn Ý (sinh năm 1991) và Bùi Văn Hài (sinh năm 1983) cùng quê tại tỉnh Ninh Bình. Đến 16 giờ 15 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân Đinh Văn Ý và Hạng A Sở.

UBND tỉnh Điện Biên chỉ đạo chính quyền huyện Điện Biên phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại và dịch vụ Hoàng Anh khẩn trương thực hiện chính sách hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân. Đồng thời khẩn nổ lực tìm kiếm thi thể nạn nhân đang bị vùi lấp.

Như Phapluatplus.vn đã đưa tin, trước đó, vào lúc 15 giờ 45 phút ngày 1/6, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực khai thác đá của Công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại và dịch vụ Hoàng Anh (thuộc bản Ca Hâu, xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), khiến hai công nhân tử vong và một công nhân mất tích.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng Công an tỉnh Điện Biên, các đơn vị liên quan đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường thực hiện công tác cứu hộ, tìm kiếm thi thể các nạn nhân, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Nhật Quang

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/doi-song/thong-tin-moi-nhat-vu-sap-mo-da-kinh-hoang-khien-ba-nguoi-thiet-mang-tai-dien-bien-d126012.html