Thông tin mới nhất vụ 'quyết chiến' trong bệnh viện tại Phú Xuyên

Khi đến bệnh viện để xử lý vết thương, anh H. và nhóm bạn tiếp tục bị các 'đối thủ' xông vào tấn công dẫn đến 3 người thương vong.

Liên quan đến vụ nhóm côn đồ xông vào bệnh viện tấn công một nhóm thanh niên khiến 3 người thương vong, Công an huyện Phú Xuyên, TP.Hà Nội đã xác định được nhóm đối tượng gây án.

Trước đó, vào khoảng 22h55, ngày 2/9 nhóm của anh Lâm Như H. (SN 1995, trú tại xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) tổ chức đi liên hoan, hát karaoke. Sau khi kết thúc, anh H. cùng bạn về đến khu vực cầu chui cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ thuộc địa phận xã Nam Triều thì bất ngờ xảy ra mâu thuẫn với Lê Văn Mạnh (SN 1986, trú tại xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên). Lúc này, Mạnh đang trên đường chở bạn gái về nhà.

Chừng 10 phút sau, khoảng 10 thanh niên được coi là bạn của Mạnh xuất hiện dùng gạch đá tấn công liên tiếp vào nhóm của anh H..

Bệnh viện Đa khoa Phú Xuyên - nơi xảy ra vụ việc.

Sau cuộc xô xát này, vào 1h ngày 3/9, anh H. cùng nhóm bạn di chuyển đến bệnh viện Đa khoa Phú Xuyên để xử lý vết thương. Tuy nhiên, tại đây, một nhóm đối tượng là bạn của Lê Văn Mạnh tiếp tục kéo đến bệnh viện để hành hung anh H. và nhóm bạn.

Hậu quả khiến anh H. bị chấn thương sọ não dẫn đến tử vong ngay tại chỗ và 2 người bạn là Lâm Văn H. (SN 1995) và Nguyễn Văn S. (SN 1996) cùng trú tại xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên, TP.Hà Nội bị thương. Hiện, anh Lâm Văn H. và Nguyễn Văn S. vẫn đang được các bác sĩ điều trị tích cực và được bảo vệ an toàn tại bệnh viện.

Qua quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm rõ các đối tượng gây án bao gồm Nguyễn Trung Dự, Nguyễn Thế Sáng, Lê Văn Dương, Đoàn Trung Tiền (cùng trú tại xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên). Sau khi gây án, nhóm đối tượng đã nhanh chóng bỏ trốn. Riêng Lê Văn Mạnh đã ra cơ quan công an đầu thú vào chiều ngày 5/9.

Hiện, Công an huyện Phú Xuyên đang tích cực phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra và truy bắt các đối tượng có liên quan đến vụ việc. Cơ quan công an cũng kêu gọi các đối tượng trong vụ truy sát tại bệnh viện ra đầu thú để hưởng được sự khoan hồng của pháp luật.

PV

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/thong-tin-moi-nhat-vu-quyet-chien-trong-benh-vien-tai-phu-xuyen-a338275.html