Thông tin mới nhất vụ nữ luật sư rơi từ tầng 18 chung cư tử vong

Liên quan vụ nữ luật sư rơi lầu tử vong tại chung cư, kết quả điều tra bước đầu cho thấy bà T. rơi lầu tử vong, không có dấu vết từ một vụ án mạng.

Công an khám nghiệm hiện trường - Ảnh: CAND

Công an khám nghiệm hiện trường - Ảnh: CAND

Theo thông tin trên báo Người lao động, ngày 16/11, Công an quận Thủ Đức đang tiếp tục phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP HCM điều tra nguyên nhân nữ luật sư rơi lầu tử vong tại chung cư trên địa bàn quận Thủ Đức.

Nạn nhân là bà N.T.M.T. (49 tuổi, quê Quảng Nam, hành nghề luật sư).

Theo cơ quan công an, kết quả điều tra bước đầu cho thấy bà T. rơi lầu tử vong, không có dấu vết từ một vụ án mạng. Có khả năng nạn nhân bị trầm cảm rồi nhảy lầu tự tử.

Trước đó, như tin đã đưa, khoảng 12h ngày 15/11, người dân sinh sống tại chung cư Sunview Town (phường Hiệp Bình Phước) nghe tiếng động mạnh phát ra ở sân chung cư. Mọi người chạy ra kiểm tra thì phát hiện 1 người phụ nữ nằm tử vong nên báo công an.

Qua điều tra, danh tính nạn nhân là bà N.T.M.T. (làm nghề luật sư).

Báo Công an Nhân dân dẫn nguồn thông tin từ một số cư dân sống ở chung cư cho biết, bà .T sống 1 mình ở tầng 18. Buổi trưa bà T. có nhờ một người phụ nữ đến căn hộ của mình để chở mình đi công chuyện.

Khi người phụ nữ đến bà T. kêu người phụ nữ này ngồi chờ để mình vào phòng thay đồ. Được một lúc thì xảy ra vụ việc trên.

Được biết khu vực được cho là bà T. rơi xuống là phòng ngủ, bên cạnh là cửa sổ không có ban công, không có khung sắt che chắn.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/thong-tin-moi-nhat-vu-nu-luat-su-roi-tu-tang-18-chung-cu-tu-vong-a346285.html