Thông tin mới nhất vụ lật xe khách ở Quảng Bình: Đã có 15 người tử vong

Liên quan đến vụ tai nạn xe khách xảy ra tại địa bàn xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, hiện đã có 15 người tử vong.

Liên quan đến vụ tai nạn, hiện đã có 15 người tử vong

Liên quan đến vụ tai nạn, hiện đã có 15 người tử vong

15 người tử vong...

Vào lúc 18h ngày 26/7, Ủy Ban An toàn Giao thông Quốc gia và tỉnh Quảng Bình đã tổ chức họp báo thông tin vụ tai nạn xe khách xảy ra sáng nay tại khu vực xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình).

Cụ thể, trong số 40 hành khách đi trên chuyến xe mang BKS 73B-009.25, tính đến thời điểm hiện tại, đã có 15 người tử vong và 21 người bị thương. Số người bị thương đang được đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới phối hợp cùng đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Huế tích cực điều trị.

Tại buổi họp báo, danh tính tài xế xe khách mang BKS 73B-009.25 được xác định là ông Hoàng Trung Toán (SN 1993, trú tại phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) điều khiển. Hiện ông Toán cũng đang bị gãy chân và được điều trị tại bệnh viện. Về chủ của phương tiện cũng được xác định là Công ty TNHH Hoàng Thanh Hoài (số 13 đường Thái Phiên, TP Đồng Hới, Quảng Bình).

Ông Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình tại buổi họp báo thông tin về vụ tai nạn

Liên quan đến vụ tai nạn, theo thông tin tra cứu từ dữ liệu giám sát hành trình trên hệ thống của Tổng Cục Đường bộ Việt Nam thì vào lúc 9h50p đến 9h53p, xe khách di chuyển trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây thuộc xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch với tốc độ trong khoảng từ 13-32km/h.

Đến khu vực xảy ra tai nạn thuộc xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch (cách vị trí trí tai nạn 4,1km) thì thiết bị giám sát của phương tiện bị gián đoạn, nguyên nhân ban đầu được xác định do mất sóng, đồng thời, các hành khách đi trên xe đều không thắt dây an toàn.

Tại cuộc họp báo, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy Ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết, qua nắm bắt tại hiện trường cho thấy, các nạn nhân của vụ tai nạn trên xe đều không thắt dây an toàn. Ông Hùng cũng đề nghị các cơ quan liên quan sớm xác minh các thông tin liên quan đến nghi vấn tài xế điều khiển xe du lịch gặp tai nạn không có bằng lái đúng quy định, bởi theo rà soát ban đầu thì tài xế Hoàng Trung Toán chỉ có bằng B2.

Hiện trường vụ tai nạn.

Về phía tỉnh Quảng Bình, ông Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình cũng đề nghị Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới phối hợp với Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Huế dồn mọi nhân lực để cứu chữa cho các bệnh nhân đang cấp cứu. Đồng thời yêu cầu Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Bí thư tỉnh Quảng Bình cũng chỉ đạo UBND tỉnh Quảng Bình, các sở, ngành liên quan tổ chức thăm hỏi gia đình có tử vong, hỗ trợ kịp thời các trường hợp bị thương đang cấp cứu.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trực tiếp thăm hỏi người bị thương

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, chiều ngày 26/7, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Hoàng Đăng Quang đã trực tiếp đến Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới thăm hỏi, động viên người gặp nạn trong vụ tai nạn thảm khốc vừa xảy ra trên đường Hồ Chí Minh nhánh tây (đoạn qua địa phận xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch).

Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ Trương Hòa Bình trực tiếp thăm hỏi các nạn nhân bị thương.

Tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã ân cần thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương đang được điều trị, đồng thời hỗ trợ 4 nạn nhân nguy kịch mỗi nạn nhân 3 triệu đồng.

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo UBND tỉnh, Ngành Y tế tỉnh Quảng Bình huy động mọi lực lượng trang thiết bị kỹ thuật, tập trung hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người của vụ tai nạn. Đặc biệt, Phó Thủ tướng cũng kịp thời động viên các y, bác sỹ phải cố gắng, quyết liệt trong công tác cứu chữa người gặp nạn.

Bảo Thiên

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/giao-thong/thong-tin-moi-nhat-vu-lat-xe-khach-o-quang-binh-da-co-15-nguoi-tu-vong-531425.html