Thông tin mới nhất vụ giáo viên mầm non vừa đút cơm, vừa đánh liên tiếp vào đầu bé trai

Trưa 28/4, Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Đức Hòa (Long An) cho biết đã xác định được trường mầm non có giáo viên đánh liên tiếp vào đầu một bé trai khi đang cho bé ăn.

Thông tin trên báo Thanh Niên, ông Nguyễn Tấn Lợi, Trưởng phòng GD&ĐT H.Đức Hòa (Long An) cho biết đang xác minh thông tin về việc một bảo mẫu dùng tay đánh liên tiếp vào đầu một trẻ mầm non và xúc cơm nhồi nhét vào miệng trẻ.

“Qua thông tin, nơi xảy ra vụ việc là một cơ sở nhóm lớp mầm non độc lập tư thục tên H.B.H, ở ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ. Hiện giờ, tôi và chính quyền địa phương đang xuống tận cơ sở này để xác minh, kiểm tra và sẽ sớm có thông tin chính thức”, ông Lợi cho biết.

Hình ảnh bảo mẫu đánh liên tiếp vào đầu trẻ.

Người Lao Động đưa tin, đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại sự việc xảy ra vào 7h14 ngày 16/4. Theo đó, một bảo mẫu trong quá trình cho bé trai ăn đã liên tục đút cơm, đồng thời liên tục đánh vào người và đầu bé. Trong clip, 2 bảo mẫu khác cũng chứng kiến sự việc nhưng không hề can thiệp mà tỏ thái độ dửng dưng.

Đoạn clip này sau khi đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm và chú ý của dư luận.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thong-tin-moi-nhat-vu-giao-vien-mam-non-vua-dut-com-vua-danh-lien-tiep-vao-dau-be-trai-a431788.html