Thông tin mới nhất vụ đạo diễn phim 'tố' bị công an đánh

Trong lúc phía công an kiểm tra tên tài xế vì nghi đang tàng trữ, vận chuyển chất ma túy, ông Việt ngồi phía sau xe đã bỏ chạy và té ngã cách đó 5m.

Liên quan đến thông tin ông Đặng Quốc Việt (SN 1972, ngụ phường 2, quận 3, TP.HCM) - được cho là một đạo diễn, giảng viên thỉnh giảng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM bị Công an TP.Cần Thơ vô cớ bắt giữ, đánh đập và đối xử thậm tệ, phóng viên tìm hiểu thêm thì được biết, lý do ông Việt bị công an tiếp cận, kiểm tra là vì đi trên xe của ông Phan Trung Tính (SN 1975, ngụ tại khu vực 6, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) - một người được Công an nghi vấn có biểu hiện tàng trữ, vận chuyển chất ma túy.

Số cần sa phát hiện trong xe của Tính

Theo Công an TP.Cần Thơ, trước đó, ông Tính đã có 1 tiền án về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Năm 2002, ông bị tòa án xử phạt 8 năm tù giam. Đến ngày 24.4.2010, ông Tính đã chấp hành án xong.

Tuy nhiên, đến 9.6.2010, ông lại có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy nên bị Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Cái Răng theo dõi.

Ngày 9.11.2018, do nghi ngờ ông Tính có hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy nên tiến hành kiểm tra khi ông cùng với người đàn ông khác (sau này xác định được là ông Việt) đi đến cầu Quang Trung.

Không ngờ khi kiểm tra, ông Việt đang ngồi phía sau xe đã bỏ chạy (trên tay cầm theo 1 cây gậy 3 khúc; loại công cụ hỗ trợ bằng kim loại không có giấy phép của cơ quan chức năng). Thấy vậy, công an đuổi theo khoảng 5m thì ông Việt bị té ngã. Sau đó, lực lượng chức năng mời ông Tính và ông Việt về trụ sở công an làm việc.

Cây gậy 3 khúc của ông Việt được tạm giữ.

Tại cơ quan công an, khi xuất trình các đồ vật đem theo của ông Tính, lực lượng chức năng phát hiện một lượng cần sa được gói bên trong tờ báo (số cần sa này đã được niêm phong theo quy định).

Khai nhận với cơ quan công an, ông Tính khai, số cần sa trên được mua từ một người phụ nữ tên Thu với mục đích để cá nhân sử dụng. Cơ quan công an đang tiến hành giám định số lượng cần sa này, nếu đủ định lượng sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự. Qua kiểm tra nhanh, cơ quan công an cũng phát hiện ông Tính dương tính với ma túy.

Về mối quan hệ giữa ông Tính và ông Việt, theo Công an quận Ninh Kiều, bước đầu, Tính khai nhận không quen biết từ trước. Khoảng 11h ngày 9.11, Tính đậu xe ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận Ninh Kiều thì được Việt thuê chở đi xung quanh TP.Cần Thơ để chụp hình và chọn bối cảnh làm phim.

Ông Việt lúc nằm ở Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ.

Khi ông Tính và ông Việt được cơ quan công an cho ra về sau khi lập biên bản vụ việc, ông Việt đã đăng tải thông tin trên lên Facebook và cho rằng mình bị vô cớ bắt giữ và đánh đập, phải tiếp tục nhập viện khi về quê vợ ở An Giang.

Tại đây, ông được bác sĩ chuyên khoa chỉ định nhập viện trong tình trạng đa chấn thương do ngoại lực bên ngoài. Đến chiều 12.11, ông Việt được người thân chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để tiếp tục điều trị.

Ông Việt cũng phản ánh, trong lúc bị bắt giữ tại cầu Quang Trung, ông Việt có làm rơi một số tài sản giá trị như: Cặp mắt kiếng trị giá 600USD, 300USD và 150 triệu đồng. Tuy nhiên, những vấn đề ông phản ánh trên đều bị phía công an phản bác, cho rằng không có cơ sở.

Huỳnh Xây

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/thong-tin-moi-nhat-vu-dao-dien-phim-to-bi-cong-an-danh-930052.html