Thông tin mới nhất vụ Công an Tam Đảo bị tố đánh người dân ở Tuyên Quang

Lãnh đạo Công an huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) đã cung cấp những thông tin mới nhất liên quan đến đoạn clip tố Công an Tam Đảo (Vĩnh Phúc) hành hung người dân ở Tuyên Quang.

Công an huyện Tam Đảo bị tố đánh người dân ở Tuyên Quang

Tối ngày 23/4, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một số người mặc trang phục công an nhân dân ẩu đả với một nhóm người nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng.

Theo nội dung clip, nhóm người mặc trang phục công an nhân dân liên tiếp khống chế và đấm đá 1 người mặc quần áo dân thường. Không xa đó là hình ảnh một người phụ nữ ôm đầu nằm dưới nền đất.

Người chia sẻ clip cho biết nhóm người mặc quân phục công an là Công an huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc). Vụ việc trên xảy ra tại xã Ninh Lai (Sơn Dương, Tuyên Quang).

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn video trên đã nhận được sự quan tâm chú ý của đông đảo cư dân mạng. Nhiều người thắc mắc không hiểu câu chuyện là gì mà những người mặc quân phục công an lại đánh người dã man như vậy.

Bà Khanh được cho là bị Long cầm điếu cày đánh vào đầu. Ảnh cắt từ clip

Đặc biệt hơn, cư dân mạng cũng đặt câu hỏi xoay quanh đoạn video clip về việc vì sao Công an Tam Đảo lại tiến hành khống chế và có những hành vi bạo lực với người dân sinh sống trên địa bàn huyện Sơn Dương (Tuyên Quang).

Để làm rõ những thông tin về đoạn video clip, tránh gây hiểu lầm trong nhân dân, ngày 27/4, Công an huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) đã cung cấp những thông tin cụ thể về vụ việc trên.

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, vào sáng ngày 18/4, ông Vương Văn Tài (điều tra viên, Phó đội Trưởng đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Tam Đảo) cùng 5 đồng chí khác đến địa bàn xã Ninh Lai (Sơn Dương, Tuyên Quang).

Tại đây, tổ công tác do ông Vương Văn Tài làm tổ trưởng đã gặp ông Đỗ Minh Phương, Trưởng Công an xã Ninh Lai để trao đổi, nhờ trợ giúp xác minh việc tố giác anh Trịnh Văn Long (30 tuổi, trú tại địa bàn xã) về việc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là chiếc xe máy Wave mang BKS: 88E1 – 196.73 của bà Nguyễn Thị Khanh (48 tuổi, trú tại xã Yên Dương, Tam Đảo).

Khoảng 11h, tổ công tác Công an huyện Tam Đảo cùng Công an xã Ninh Lai đến nhà Long thì thấy bà Khanh cũng đang ở đó, chiếc xe máy cũng được dự ở trước sân nhà. Tuy nhiên, thời điểm này Long không có nhà.

Những hình ảnh được cho là Công an huyện Tam Đảo đã dùng vũ lực khống chế đối tượng. Ảnh cắt từ clip

Sau khi đợi khoảng 10 phút không thấy Long về, ông Vương Văn Tài giới thiệu, giải thích và cho bố mẹ Long là ông Trịnh Văn Lê và bà Lý Thị Khánh xem biên bản truy tìm vật chứng và quyết định tạm giữ đồ vật, tài liệu sau đó tiến hành lập biên bản tạm giữ chiếc xe máy của bà Nguyễn Thị Khanh.

Tuy nhiên, bố mẹ Long không đồng ý để tổ công tác tạm giữ chiếc xe máy và yêu cầu tổ công tác chờ Long về để giải quyết. Đúng lúc đó, Trịnh Văn Long từ ngoài đường chạy vào tay cầm điếu cày quát nạt và vung điếu vụt một nhát vào vùng gáy của bà Khanh khiến bà này ngã xuống nền đất.

Chiếc điều cày từ tay Long cũng văng vào trán một đồng chí thuộc tổ công tác khiến người này bị chảy máu. Sau khi hành hung người, Long thông báo cho em trai và một người khác ra đóng cổng lại và tiếp tục cầm điếu cày thực hiện hành vi côn đồ với tổ công tác.

Trước thái độ manh động của đối tượng, các đồng chí thuộc tổ công tác đã thực hiện khống chế Long sau đó dùng còng số 8 khóa tay đối tượng lại.

Trao đổi thêm với PV Đời sống Plus trước đó về Trịnh Văn Long, ông Đỗ Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Ninh Lai cho biết Long là người địa phương và từng có tiền án về tội đánh người gây thương tích. Hiện Long đang hành nghề cho vay nặng lãi tại nhà.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ theo quy định.

Tuấn Khang - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/thong-tin-moi-nhat-vu-cong-an-tam-dao-bi-to-danh-nguoi-dan-o-tuyen-quang-42565-5.html