Thông tin mới nhất vụ cô dâu 'cuỗm' tiền cưới bỏ trốn khiến chú rể uất nghẹn

Đại diện cơ quan chức năng đã cung cấp những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc cô gái xinh đẹp bị tố 'ôm' tiền cưới của nhà trai bỏ trốn xảy ra tại tỉnh Điện Biên.

Câu chuyện cô dâu "ôm" tiền cưới bỏ trốn ở Điện Biên nhận được sự quan tâm của cư dân mạng

Trước đó, như đã thông tin, gia đình anh T. (sinh năm 1995, đang sinh sống tại Thái Nguyên) có sang gặp gia đình chị L.T.A (sinh năm 1999, trú tại Điện Biên) để hỏi cưới. Ba mẹ chị L.T.A có thách cưới số tiền là 17 triệu đồng. Mẹ của anh T. sau đó đã đưa tận tay cho mẹ chị A. số tiền đó và hai gia đình đã làm lễ ăn hỏi xong xuôi.

Thế nhưng, đến ngày 8/11/2018, khi gia đình T. sang thì nhận được tin như sét đánh ngang tai, chị A. đã bỏ trốn khỏi nhà, gia đình bất lực không liên lạc được. Anh T. cho biết thêm, ngoài toàn bộ số tiền thách cưới, chị A. còn mang thêm cả 9 triệu tiền mừng cưới của bố mẹ.

Được biết, anh T. và chị A. quen nhau được 1 tháng thì tiến hành đám cưới. Đến bây giờ, anh T. vẫn còn đang rất buồn, sốc và không hiểu lí do tại sao lại lâm vào cảnh ngộ trớ trêu như thế.

Câu chuyện trên vẫn thu hút sự chú ý của cư dân mạng với rất nhiều bình luận và chia sẻ. Nhiều người tò mò về lý do khiến cô dâu lại có hành động như vậy trước giờ lên xe hoa về nhà chồng.

Biên bản thỏa thuận tự giải quyết nội bộ giữa 2 gia đình được lập

Theo tìm hiểu của PV, gia đình "cô dâu bỏ trốn" xã Na Tông (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Tối ngày 12/11, trao đổi với PV, ông Vì Văn Biến, Chủ tịch UBND xã Na Tông xác nhận thông tin về vụ việc trên.

Theo ông Biến, chính quyền xã Na Tông không hề hay biết gì về việc chị A. kết hôn. “Cặp đôi này không đến làm thủ tục đăng ký kết hôn tại xã. Tôi chỉ biết họ có tổ chức mời họ hàng đến ăn uống.

Đến ngày 8/11 thì chúng tôi nhận được đơn trình báo của gia đình chú rể về việc chị A. đã mang theo tiền mừng đám cưới bỏ trốn. Đến lúc đó chúng tôi mới biết vụ việc”, ông Biến thông tin.

Thông tin ông Biến cung cấp thêm, chị A. trước giờ không có điều tiếng gì, cô gái này đi làm thuê suốt và ít khi thấy về địa phương. Kinh tế gia đình chị A. cũng thuộc diện khó khăn.

Sau khi nhận được thông tin, Công an xã Na Tông đã vào cuộc, tìm hiểu vụ việc. Tuy nhiên, tại buổi làm việc, gia đình 2 bên đã có đề nghị được lập biên bản và tự giải quyết nội bộ với nhau.

Theo bản thỏa thuận được ký kết, hai gia đình thống nhất không đón dâu và hủy cưới. Đồng thời, nhà gái có trách nhiệm trả lại 17 triệu đồng tiền thách cưới cho nhà trai.

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/thong-tin-moi-nhat-vu-co-dau-o-dien-bien-om-tien-bo-tron-khien-chu-re-que-thai-nguyen-523565.htm