Thông tin mới nhất vụ chồng đâm chết vợ rồi tẩm xăng tự thiêu do ghen tuông

Sáng 17/5, nguồn tin PV báo Bảo vệ pháp luật từ VKSND tỉnh Bình Dương cho biết đã có báo cáo ban đầu về vụ việc chồng cầm dao đâm chết vợ, rồi tẩm xăng đốt cháy cả hai người.

Căn nhà nơi chồng cầm dao chém vợ rồi tẩm xăng tự thiêu. (Ảnh: Báo Bình Dương)

Căn nhà nơi chồng cầm dao chém vợ rồi tẩm xăng tự thiêu. (Ảnh: Báo Bình Dương)

Nguồn tin cho biết, hiện trường là khuôn viên căn nhà mới xây dựng của bà Đoàn Thị Bé (SN 1950, trú khu phố 8, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương – mẹ bà Diễm).

Kết quả khám nghiệm tử thi nạn Trần Văn Hùng (SN 1977), xác định: Toàn thân không có dấu vết ngoại lực tác động; tử thi bị cháy đen, co quắp. Nguyên nhân dẫn đến tử vong do bỏng lửa cháy.

Đối với tử thi Phạm Thị Diễm (SN 1976), xác định: Toàn thân bị phỏng cháy độ II, III, IV; tỷ lệ 100%. Da biến dạng, biến chất; lòng khí quản có ít bụi khói đen. Tử thi có 1 vết thương rách da vùng ngực phải, 1 vết thương xương ức. Nguyên nhân tử vong do cháy, sốc thần kinh, sốc não, hít khí độc trong khói.

“Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang lập hồ sơ để xác minh làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật” nguồn tin cho biết.

Trước đó, khoảng 7h ngày 15/5, bà Diễm đến nhà bà Bé để dọn vệ sinh thì Hùng cũng đến. Lúc này tại nhà bà Bé chỉ có một mình bà Diễm dọn vệ sinh, Hùng đi vào đóng các cửa ra vào rồi sử dụng dao Thái Lan đâm một nhát trúng xương ức và một nhát trúng vùng cổ bà Diễm.

Chưa dừng lại, Hùng lấy xăng tạt vào người bà Diễm và tự tưới vào người của Hùng rồi châm lửa đốt cháy cả hai người. Lửa bùng cháy làm Hùng bị bỏng nặng chết tại chỗ. Bà Diễm được người dân phát hiện chạy đến phá cửa vào nhà dập lửa và đưa bà Diễm đi cấp cứu. Tuy nhiên do bị thương nặng nên bà Diễm tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Được biết, Hùng và bà Diễm là vợ chồng và đã có 3 người con chung. Thời gian gần đây trong cuộc sống của hai vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn ghen tuông, nhiều lần Hùng đánh bà Diễm.

Khoảng cuối năm 2018 đầu 2019, bà Bé (ở gần nhà bà Diễm) xây dựng nhà mới nên nhờ bà Diễm đến quản lý công trình xây dựng. Cũng trong thời gian này, bà Diễm thường trò chuyện với thợ xây dựng nên Hùng ghen tuông. Đến tối 14/5, do ghen tuông nên Hùng và bà Diễm tiếp tục cãi nhau tại nhà riêng.

Ngay khi nhận được tin báo, VKSND tỉnh Bình Dương phân công KSV Trần Tấn Lập thực hiện kiểm sát việc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi./.

Hương Trà - Nguyễn Lánh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-luat-ban-doc/tim-duong-day-nong/thong-tin-moi-nhat-vu-chong-dam-chet-vo-roi-tam-xang-tu-thieu-do-ghen-tuong-69918.html