Thông tin mới nhất vụ chồng đâm chết vợ giữa đêm ở Hà Nội

Ngày 28.8, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP.Hà Nội đã tiến hành một số biện pháp tố tụng với Nguyễn Ngọc Nhẫn (SN 1980, Thanh Hóa), liên quan đến việc Nhẫn giết vợ và đâm trọng thương anh vợ vào rạng sáng 22.8.

Cụ thể, công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Nhẫn về tội Giết người. Nhẫn được xác định là nghi phạm giết vợ mình là chị Nguyễn Thị Kim Dung (SN 1979, Vạn Phúc, Thanh Trì, TP.Hà Nội), và làm bị thương anh Nguyễn Cường (anh vợ Nhẫn).

Nhẫn 38 tuổi, vừa ra tù về tội trộm cắp tài sản, giờ gã trai lại dính thêm bản án giết người.

Bước đầu xác định, tối ngày 21.7 Nhẫn xin tiền vợ nhưng đó là tiền đóng học của con nên chị Dung đã không cho Nhẫn mang đi. Sau đó, giữa hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn cãi vã, chị Dung bỏ sang nhà bố mẹ đẻ cách đó 10m để ngủ.

Đến khoảng 2 giờ 30 ngày 22.8, Nhẫn sang nhà bố mẹ vợ đập cửa gọi tất cả mọi người dậy. Tại đây, Nhẫn đã quát mắng, bắt chị Dung về nhà riêng để nói chuyện.

Về nhà riêng, giữa Nhẫn và chị Dung tiếp tục xảy ra to tiếng. Lúc này, Nhẫn đòi mang xe đi cầm cố để lấy tiền đánh bạc nhưng chị Dung đã nhất quyết không cho. Sẵn với bực tức trước đó, Nhẫn đã dùng dao đâm, chém liên tiếp vào người vợ.

Nghe thấy tiếng kêu cứu của chị Dung, anh Cường đã chạy đến nhà riêng của em gái can thiệp thì cũng bị Nhẫn làm bị thương, phải đi cấp cứu.

Nhẫn cố truy sát vợ đến cùng tại giường ngủ nhà hàng xóm dù vợ đã cầu xin.

Đáng chú ý, khi vợ đã chạy sang nhà hàng xóm cầu cứu, Nhẫn vẫn đuổi theo vợ để đâm tiếp.

Tại đây, cho dù vợ đã quỳ xuống van xin nhưng Nhẫn vẫn dùng dao nhọn đâm. Sau khi gây án, Nhẫn đã trộm chiếc xe máy của nhà hàng xóm để chạy chốn. Hậu quả của những nhát dao oan nghiệt, chị Dung tử vong, anh Cường bị thương.

Hiện Công an TP.Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án nghiêm trọng này.

PV

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/thong-tin-moi-nhat-vu-chong-dam-chet-vo-giua-dem-o-ha-noi-908132.html