Thông tin mới nhất vụ chồng cũ ghen tuông sát hại đầu bếp trong quán nhậu

Nổi cơn ghen, H. đóng cửa quán rồi dùng dao đâm nam đầu bếp tử vong tại chỗ. Sau đó, dùng dao chém vào đầu vợ cũ, rồi cắt cổ tự sát.

Anh Trần Văn Họp hiện đã qua cơn nguy kịch. Ảnh: Dân Việt

Anh Trần Văn Họp hiện đã qua cơn nguy kịch. Ảnh: Dân Việt

Ngày 29/3, liên quan đến vụ án mạng 3 người thương vong tại quán nhậu, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện tại bệnh nhân Trần Văn Họp (30 tuổi, trú thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức) đã được phẫu thuật và qua cơn nguy kịch.

Trước đó, bệnh nhân này được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng vết thương xuyên thấu cổ dài 10cm, tổn thương mạch máu, đứt khí quản, tràn khí cổ, ngực, bụng và trung thất. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam đã huy động 4 ê-kip gồm khoa Tai Mũi Họng, Ngoại Tiêu hóa, Ngoại Tiết niệu lồng ngực và Ngoại chấn thương để phẫu thuật cho bệnh nhân.

Trong khi đó, chị Lê Thị Mai (28 tuổi) được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) trong tình trạng bị thương tích nặng ở đầu, tai. Sau khi được mổ khâu vết thương. Hiện tại, bệnh nhân đã tỉnh táo và có thể nói chuyện.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: NLĐ

Như báo NLĐ đã đưa tin, ngày 27/3, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 3 người thương vong. Qua điều tra ban đầu, công an xác định nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng là do xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. Cụ thể, anh Họp và chị Mai đã ly hôn, tuy nhiên hai người vẫn chung sống với nhau.

Khoảng 9h ngày 27/3, khi anh Họp đến quán nhậu Lương Sơn Quán (do chị Mai làm chủ) thì phát hiện anh Lương Văn Nhựt (28 tuổi, trú xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức, là đầu bếp), vợ cũ và con gái đang ngủ với nhau. Nổi cơn ghen, anh Họp đóng cửa quán rồi dùng dao đâm anh Nhựt tử vong tại chỗ. Sau đó, dùng dao chém vào đầu vợ cũ, rồi cắt cổ tự sát.

Đến khoảng 10h ngày 27/3, nhân viên quán nhậu Lương Sơn đến làm việc và phát hiện đầu bếp là Nhựt đã tử vong. Nằm cạnh đó, anh Họp và chị Mai bị thương nặng, trên người nhiều vết máu. Người dân cùng 2 nhân viên đã anh Họp và chị Mai đến bệnh viện cấp cứu, điều trị.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/suc-khoe/thong-tin-moi-nhat-vu-chong-cu-ghen-tuong-sat-hai-dau-bep-trong-quan-nhau-RSwZyRlMg.html