Thông tin mới nhất vụ cảnh sát bị tố vòi tiền

Thanh tra Công an TP.HCM đã lấy lời khai của những người có liên quan để làm rõ đơn tố giác, và chưa có kết luận về vụ việc. Tuy nhiên, thông tin ban đầu cả bảo vệ dân phố và thiếu úy công an đều chối bỏ sự việc.

Đó là thông tin được lãnh đạo UBND Q.Bình Thạnh (TP.HCM) chia sẻ với phóng viên trong chiều nay (20/12). Cũng theo đơn vị này, người bị tố cưỡng đoạt tài sản là thiếu úy Phạm Thái Vinh (cán bộ Công an P.17) và ông Nguyễn Hoàng Minh (32 tuổi, bảo vệ dân phố P.17).

"Hiện Thanh tra Công an TP.HCM và Công an Q.Bình Thạnh đã làm việc với cả hai người này. Chúng tôi chưa nhận được kết luận từ Thanh tra Công an TP.HCM. Khi có thông tin chính thức về vụ việc này sẽ thông báo cho dư luận được biết", đại diện UBND Q.Bình Thạnh cho biết.

Bảo vệ Nguyễn Hoàng Minh được đưa về trụ sở làm việc

Bảo vệ Nguyễn Hoàng Minh được đưa về trụ sở làm việc

Chiều cùng ngày, bà Nguyễn Thanh Thảo, Chủ tịch UBND P17 cho biết cả ông Minh và ông Vinh đều công tác địa địa bàn phường. Sự việc đúng sai như thế nào vẫn đang đợi kết luận từ Thanh tra Công an TP.HCM.

Bà Thảo cho biết, mong cơ quan chức năng sớm xác minh làm sáng tỏ vụ việc, quan điểm của UBND P.17 cũng như UBND Q.Bình Thạnh là sẽ xử lý nghiêm công an và bảo vệ dân phố của phường nếu xác định những người này vòi tiền của người dân như nội dung tố cáo.

Theo như tố giác của anh C.H.Đ. sinh viên một trường ở TP.HCM) tối 17/12, anh chạy xe Exciter trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh thì bị một nhóm cán bộ Công an P.17 chặn xe và đưa về trụ sở Công an P.17 kiểm tra hành chính.

Tại đây, khi kiểm tra trong balo của anh Đ. có con dao nên nghi ngờ đi cướp giật. Anh Đ. giải thích con dao mang trong balo là để phục vụ công việc làm bếp nhưng không được chấp nhận. Tuy nhiên, một số người tại đây nói anh Đ. vi phạm lỗi tàng trữ hung khí trái phép. Với hành vi phạm này anh sẽ bị xử phạt hành chính từ 10 – 15 triệu đồng và còn có thể bị truy tố hình sự. Sau đó, nhóm này đề nghị anh Đ. đưa 10 triệu sẽ bỏ qua sự việc.

Lúc này anh Đ. không mang theo đủ tiền. Do vậy, có một cán bộ công an tại đây yêu cầu anh ký giấy bán xe với giá 15 triệu đồng và khi nào anh này xoay được tiền thì đến chuộc lại. Sau đó, anh Đ.được cho về.

Chiều 18/12, thiếu úy Vinh hẹn Đ. ra khu vực vòng xoay Hàng Xanh (Q.Bình Thạnh) để chuộc xe. Tuy nhiên, ông Vinh không đến mà chỉ có Nguyễn Hoàng Minh tới điểm hẹn. Ngay lúc này, tổ công tác Thanh tra Công an TP.HCM ập tới, mời những người này về làm việc.

Được biết, sau khi nhận được tin báo tố giác tội phạm, đích thân Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo lực lượng Thanh tra Công an TP HCM xác minh làm rõ đơn tố giác của anh Đ. Hiện Thanh tra Công an TP.HCM tiếp tục làm rõ vụ việc.

Lê Nguyễn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/thong-tin-moi-nhat-vu-canh-sat-bi-to-voi-tien-20191220174146409.htm