Thông tin mới nhất vụ bé trai ở Đồng Tháp: Công tác cứu hộ có nhiều tiến triển

Công tác cứu hộ bé trai ở Đồng Tháp lọt xuống trụ bê tông đã có nhiều tiến triển nhất định, tiến gần đến công đoạn đưa thi thể nạn nhân lên.

Liên quan đến vụ bé trai Hạo Nam ở Đồng Tháp rơi xuống trụ bê tông tử vong, ngày 18/1, lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương thực hiện các công việc theo phương án đã quyết định nhằm tiếp cận, đưa thi thể nạn nhân lên để lo hậu sự.

Trong ngày 18/1, lực lượng cứu hộ sẽ tiếp tục thực hiện lần lượt các bước trong phương án 11 bước để cứu hộ bé trai 10 tuổi ở Đồng Tháp rơi xuống trụ bê tông tử vong. Công việc cứu hộ đã có nhiều tiến triển.

Lực lượng cứu nạn đã đưa 1 đốt trụ bê tông lên mặt đất.

Lực lượng cứu nạn đã đưa 1 đốt trụ bê tông lên mặt đất.

Tối 17/1, trao đổi với báo chí, UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, lực lượng cứu hộ bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) bị rơi vào trụ bê tông sâu 35m, tại công trình xây dựng cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) đã đưa được 1 trụ bê tông có chiều dài 12m trong tổng số 3 trụ lên mặt đất, dự kiến tiếp tục đưa 2 trụ còn lại lên mặt đất trong sáng 18/1.

Cụ thể, 1 trụ bê tông được đưa lên mặt đất vào ngày 16/1, lực lượng cứu hộ tiếp tục thực hiện các giải pháp tối ưu sớm đưa 2 trụ còn lại lên mặt đất, để bàn giao thi thể bé Hạo Nam cho gia đình.

Tối cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đào đất đến độ sâu 27m so với đầu trụ bê tông. Lữ đoàn Công binh 25 cho biết đã chuẩn bị xong quân số, phương tiện, trang bị để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, gồm: triển khai hệ thống ống nước để chuẩn bị bơm nước từ hố lên và chuẩn bị lực lượng, phương tiện để rút và đưa đoạn bê tông thứ 2 và 3 lên trên mặt đất.

Hiện trường đã tập hợp đủ các phương tiện thi công gồm: 2 xe cẩu 50 tấn, trong đó 1 xe để chuyển trang thiết bị và 1 xe dùng để đóng trụ; 1 xe cẩu 80 tấn dùng để gắn gàu cạp đất; 2 kobe dùng gắn búa rung đóng cừ laser và dùng đào đất, giải phóng mặt bằng. Ngoài ra, còn các phương tiện, trang bị hỗ trợ khác như máy phát điện, máy hàn, thiết bị bơm nước áp lực cao…

Như Báo Công thương đã đưa tin, vào trưa ngày 31/12/2022, em Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng ba người bạn vào công trình cầu Rọc Sen (nằm trên đường tỉnh 857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) và không may gặp nạn. Tại đây, Nam bị rơi xuống trụ bê tông rỗng bên trong có đường kính 25cm. Trụ bê tông này đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, các lực lượng cùng phương tiện chuyên dụng được huy động đến hiện trường giải cứu bé trai.

Sau nhiều ngày cứu nạn bất thành, tối ngày 4/1, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp nhận định bé Thái Lý Hạo Nam đã tử vong.

Như vậy tính đến nay, đã bước sang ngày thứ 19, các lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực làm việc để đưa thi thể bé trai lên mặt đất.

Phương Cúc

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/thong-tin-moi-nhat-vu-be-trai-o-dong-thap-cong-tac-cuu-ho-co-nhieu-tien-trien-239492.html